1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine có thể đã sử dụng vũ khí tầm xa tấn công Lugansk

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine được cho là đã sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công khu vực do Nga chiếm giữ ở miền Đông nước này.

Ukraine có thể đã sử dụng vũ khí tầm xa tấn công Lugansk - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa gần Bakhmut hôm 12/5 (Ảnh minh họa: AP).

Ngày 12/5, quan chức thân Nga tại thành phố ly khai Lugansk, tỉnh Lugansk, miền Đông Ukraine cáo buộc quân đội Ukraine tập kích tên lửa nhằm vào thành phố này. Vụ tập kích khiến 6 trẻ em, 1 nghị sĩ Nga bị thương, phá hủy 2 nhà máy bỏ hoang.

Ukraine chưa đưa ra bình luận, song cáo buộc này khiến giới chuyên gia dấy lên nghi vấn rằng Kiev có thể đã sử dụng một loại tên lửa mới với tầm bắn xa hơn để đối phó Nga. Điều này là bởi thành phố Lugansk nằm xa các vị trí do Ukraine kiểm soát.

Lugansk cách biên giới Nga khoảng 30km, cách chiến tuyến khoảng 100km, nghĩa là nằm ngoài tầm hoạt động của hầu hết các tên lửa tầm ngắn mà Ukraine đang sở hữu như tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp.

Hôm 11/5, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết, nước này đang cung cấp các tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cho Ukraine.

Tên lửa Storm Shadow có tầm bắn khoảng 300km và tốc độ tối đa lên tới 1.000km/h. Tên lửa có tổng trọng lượng khoảng 1.300kg, mang đầu nổ đa chức năng 450kg, cho phép phá hủy nhiều mục tiêu khác nhau. Nhờ sử dụng công nghệ tàng hình, tên lửa này có thể làm giảm khả năng hiển thị của radar, khiến đối phương khó phát hiện. Nó có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết. Ngoài ra, Storm Shadow được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến để đảm bảo độ chính xác, hệ thống định vị vệ tinh GPS và thiết lập bản đồ địa hình.

"Việc viện trợ hệ thống vũ khí này sẽ giúp Ukraine có cơ hội phòng vệ tốt nhất", Bộ trưởng Wallace nói.

Một quan chức quân đội cấp cao của Mỹ nhận định: "Xét về tầm bắn, tên lửa này thực sự là vũ khí thay đổi cuộc chơi". Theo giới phân tích, tên lửa Storm Shadow có thể giúp Kiev tập kích các mục tiêu của Nga nằm sâu phía sau chiến tuyến như kho đạn dược, kho nhiên liệu.

Trong khi đó, trang The Drive dẫn thông tin từ giới chức ly khai Lugansk nói rằng, Ukraine dường như đã sử dụng hệ thống ADM-160B do Mỹ sản xuất để thực hiện cuộc tập kích.

Một bức ảnh do truyền thông Nga đăng tải cho thấy mảnh vỡ màu xám của một thiết bị bay với dòng chữ "ADM-160B" cùng các thông số kỹ thuật.

ADM-160B thực chất là tên lửa hành trình nhỏ có tầm bắn hàng trăm km và được cho là có khả năng bắt chước tín hiệu radar của nhiều loại máy bay khác nhau. Nó được thiết kế để đi theo một lộ trình được lập trình sẵn, có thể bao gồm việc lảng vảng trên các khu vực được chỉ định.

ADM-160 đóng vai trò là mồi nhử để đánh lừa hệ thống phòng không của đối phương, cho phép tên lửa tấn công thực sự bay tới.

Vũ khí này có thể được phóng từ nhiều loại chiến đấu cơ từ tiêm kích F-16 đến máy bay vận tải quân sự hạng nặng.

Quân đội Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Theo Guardian, Drive