1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh cung cấp cho Ukraine vũ khí "thay đổi cuộc chơi"

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Anh xác nhận nước này đang cung cấp cho Ukraine các tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow, vũ khí được kỳ vọng sẽ giúp Kiev xoay chuyển cục diện xung đột với Nga.

Anh cung cấp cho Ukraine vũ khí thay đổi cuộc chơi - 1

Tiêm kích Anh mang tên lửa Storm Shadow (Ảnh: Telegraph).

"Chúng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Nga phải hiểu rằng, chính hành động của họ buộc chúng tôi phải cung cấp cho Ukraine những vũ khí như vậy. Việc viện trợ hệ thống vũ khí này sẽ giúp Ukraine có cơ hội phòng vệ tốt nhất", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hôm nay 11/5 cho biết khi xác nhận thông tin London chuyển tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cho Kiev.

Ông Wallace nhấn mạnh, Anh cung cấp các vũ khí này cho Ukraine để họ có thể sử dụng trong lãnh thổ của mình. CNN dẫn lời một quan chức phương Tây cho hay, Ukraine đã cam kết với Anh sẽ chỉ sử dụng tên lửa Storm Shadow trong phạm vi lãnh thổ, không nhằm vào lãnh thổ Nga.

Xác nhận được đưa ra sau khi một số hãng truyền thông dẫn thông tin từ các quan chức cấp cao phương Tây nói rằng, Anh đã cung cấp tên lửa Storm Shadow cho Kiev. "Xét về tầm bắn, tên lửa này thực sự là vũ khí thay đổi cuộc chơi", một quan chức quân đội cấp cao của Mỹ nhận định.

Ukraine từ lâu đã đề nghị phương Tây viện trợ các tên lửa tầm xa để có thể tấn công những mục tiêu nằm sâu sau chiến tuyến của Nga như kho đạn dược, nhiên liệu. Tuy nhiên, phương Tây tỏ ra do dự bởi lo ngại loại vũ khí này có thể khiến xung đột leo thang. Các nước này đang đứng trước lựa chọn khó khăn khi muốn hỗ trợ kế hoạch phản công quy mô lớn của Ukraine.

Với quyết định cung cấp Storm Shadow, Anh trở thành quốc gia đầu tiên viện trợ vũ khí tầm xa cho Ukraine. Trước đó, Anh cũng là nước đầu tiên cam kết cấp xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại cho Kiev.

Phản ứng về thông tin trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo, Nga sẽ đáp trả quyết định này của Anh.

Tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh và Pháp chế tạo vào những năm 1990. Loại tên lửa này chủ yếu được phóng từ trên không. Nó có thể tấn công mục tiêu ở cách xa tới 300km, tương đương các hệ thống tên lửa chiến thuật mặt đất của Mỹ (ATACMS).

Theo Washington Post, Anh hy vọng động thái của họ có thể thuyết phục Mỹ hành động tương tự. Tuy nhiên, Washington được cho là lo ngại về nguy cơ cạn kiệt ATACMS và nguy cơ leo thang căng thẳng nếu Kiev sử dụng loại vũ khí này để tấn công lãnh thổ Nga. Một tài liệu mật của Lầu Năm Góc bị rò rỉ nói rằng, nếu kịch bản này xảy ra, Trung Quốc có thể sẽ quyết định viện trợ quân sự cho Nga.

Động thái của Anh diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang lên dây cót cho một chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm giành lại lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, quân đội nước này cần thêm thời gian cho kế hoạch phản công để đảm bảo chắc chắn thành công với tổn thất ít nhất có thể.

Trong khi đó, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin cho biết, Ukraine đã bắt đầu phản công quanh sườn thành phố Bakhmut ở miền Đông.

Theo Reuters, RT