1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine chia mũi tiến công, chiến đấu đến cùng giành thành trì Bakhmut

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine đã lập 4 nhóm tiến công để ngăn chặn lực lượng Nga, quyết bảo vệ thành trì Bakhmut đến cùng.

Ukraine chia mũi tiến công, chiến đấu đến cùng giành thành trì Bakhmut - 1

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị khai hỏa vũ khí ở mặt trận Bakhmut (Ảnh: Reuters).

"Các lực lượng vũ trang Ukraine đã thành lập một số nhóm: một nhóm ở Slavyansk - lữ đoàn 67, nhóm thứ hai ở Seversk - lữ đoàn 81 và 66, một nhóm ở Chasov Yar và một nhóm khác ở Konstantinovka", Yevgeny Prigozhin, người sáng lập tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner, thông báo trên Telegram.

"Các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ chiến đấu đến cùng để giành Bakhmut. Điều này là hiển nhiên và chúng tôi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình cho đến cùng", ông Prigozhin tuyên bố.

Theo ông Prigozhin, lực lượng Nga đang bao vây thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Ông cũng cho biết hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine đang kháng cự quyết liệt ở Bakhmut.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 6/3 thông báo ông đã chỉ thị quân đội củng cố các vị trí bên trong thành phố Bakhmut trong bối cảnh khu vực này đang bị Nga bao vây. Tổng thống Zelensky cho biết ông đã đưa ra quyết định sau khi tham khảo ý kiến của các chỉ huy quân sự.

"Tôi đã yêu cầu Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang tìm lực lượng phù hợp để hỗ trợ lực lượng ở Bakhmut. Không phần lãnh thổ nào của Ukraine có thể bị bỏ mặc", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky dường như cũng giải thích những tin đồn về việc Ukraine rút quân khỏi thành phố Bakhmut, gọi những tin đồn đó là "thông tin sai lệch" từ những người không có quyền tham gia vào các cuộc họp kín về việc ra quyết định.

Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẽ bảo vệ từng tấc đất của mình. "Chúng ta đang bảo vệ và sẽ tiếp tục bảo vệ từng phần lãnh thổ của Ukraine. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ giải phóng mọi thành phố và làng mạc trên đất nước chúng ta", nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố.

Theo tuyên bố từ văn phòng tổng thống Ukraine, ông Zelensky và các chỉ huy quân sự cấp cao nhấn mạnh sẽ tiếp tục bảo vệ thành phố Bakhmut. "Họ nói rằng sẽ ủng hộ việc tiếp tục hoạt động phòng thủ và tăng cường hơn nữa các vị trí của chúng ta ở Bakhmut", tuyên bố cho biết.

Một binh sĩ thuộc lực lượng biên phòng Ukraine xác nhận, các lực lượng Nga tiếp tục tấn công Bakhmut hôm 6/3. "Thành phố đã bị tấn công từ sáng sớm. Chủ yếu bằng súng cối và pháo", binh sĩ Ukraine nói.

Theo binh sĩ Ukraine, các lực lượng Nga "đang cố gắng tấn công vào các sườn của chúng tôi, nhưng lực lượng biên phòng Ukraine, cùng với các đồng đội vẫn giữ vững vị trí của mình".

"Chúng tôi đang làm mọi cách có thể để ngăn đối phương tiến vào thành phố", binh sĩ Ukraine nói thêm.

Các cuộc giao tranh giành kiểm soát thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk đã kéo dài suốt 8 tháng qua và khiến hai bên hao tổn nguồn lực khổng lồ. Đây là mặt trận duy nhất Nga đạt được bước tiến lớn kể từ mùa hè năm ngoái.

Các chuyên gia cho rằng, Nga cần một chiến thắng ở Bakhmut để vực dậy tinh thần lực lượng và chuẩn bị cho kế hoạch tấn công quy mô lớn vào mùa xuân hoặc mùa hè này, trong khi Ukraine nỗ lực giữ thành phố này lâu nhất có thể để bào mòn nguồn lực và cầm chân lực lượng Nga trong thời gian chờ viện trợ từ phương Tây. 

Theo Tass, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine