1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine chế tạo UAV tấn công "bầy đàn" bằng trí tuệ nhân tạo

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các nhà phát triển Ukraine đang chế tạo các UAV có khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tấn công theo bầy đàn vào mục tiêu đối phương.

Ukraine chế tạo UAV tấn công bầy đàn bằng trí tuệ nhân tạo - 1

Một binh sĩ Ukraine điều khiển UAV (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, ở Ukraine, một số công ty khởi nghiệp đang phát triển hệ thống AI để giúp điều khiển đội UAV, trong nỗ lực chạy đua để giành được lợi thế về công nghệ trong chiến đấu.

Ukraine hy vọng việc triển khai UAV tích hợp AI trên chiến tuyến sẽ giúp nước này đối phó với tác chiến điện tử của Nga cũng như cho phép các máy bay không người lái hoạt động hiệu quả hơn khi tấn công bầy đàn.

Các bên đang tìm cách ứng dụng AI để xác định mục tiêu và điều khiển UAV, lập bản đồ địa hình để điều hướng và cho phép chúng kết nối với nhau thành một mạng lưới quy mô rộng.

Một công ty đang nghiên cứu lĩnh vực này là Swarmer, bên phát triển phần mềm liên kết các máy bay không người lái trong một hệ thống. Với phần mềm, Swarmer kỳ vọng có thể giúp bầy đàn UAV thực hiện cuộc tấn công tự động khi được người điều khiển "bật đèn xanh".

Giám đốc điều hành Swarmer Serhiy Kupriienko cho biết, phần mềm có thể điều phối cùng lúc 10-20 UAV hoặc robot, điều mà con người khó có thể thực hiện được một cách hiệu quả.

Ông Kupriienko nói rằng trong khi con người gặp khó khăn khi thực hiện các hoạt động điều phối 5 máy bay không người lái cùng lúc, thì AI sẽ có thể xử lý hàng trăm chiếc.

Hệ thống mà Swarmer phát triển có tên là Styx, điều khiển một mạng lưới thiết bị không người lái trinh sát và tấn công, cỡ lớn và nhỏ, trên không và trên mặt đất. Ông nói, mỗi UAV sẽ có thể tự lên kế hoạch di chuyển và dự đoán hành vi của những chiếc khác trong bầy đàn.

Samuel Bendett, chuyên gia tại Trung tâm An ninh mới của Mỹ, cho biết các hệ thống điều khiển UAV bằng AI có thể vẫn sẽ cần con người tham gia để ngăn hệ thống mắc lỗi trong việc lựa chọn mục tiêu. Mặc dù vậy, việc ứng dụng công nghệ mới vẫn mang lại rất nhiều lợi ích

Reuters dẫn nguồn tin nói rằng, Ukraine dường như đã dùng AI trong các vụ tấn công bằng UAV tầm xa vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.

Một quan chức Ukraine giấu tên nói với Reuters rằng các cuộc tấn công đôi khi có sự tham gia của một bầy đàn khoảng 20 máy bay không người lái.

Một số UAV sẽ có nhiệm vụ đánh lạc hướng phòng không trên đường đi trong khi những chiếc khác sẽ lao tới mục tiêu để tấn công. Để làm điều này, Ukraine sử dụng phần mềm AI với sự giám sát của con người để giúp phát hiện các mục tiêu hoặc mối đe dọa và lên kế hoạch cho các tuyến đường khả thi, nguồn tin cho biết thêm.

Ngoài ra, Ukraine ứng dụng công nghệ AI nhằm đối phó với năng lực tác chiến điện tử mạnh mẽ của Nga. Trong thời gian qua, các nỗ lực gây nhiễu của Nga đang mang lại hiệu quả, làm giảm uy lực của UAV khi ngắt kết nối giữa vũ khí và người điều khiển.

Max Makarchuk, trưởng nhóm AI của Brave1, một công ty công nghệ quốc phòng do chính phủ Ukraine thành lập, cho biết: "Chúng tôi đang nghiên cứu ý tưởng rằng trong tương lai gần, sẽ không cần phải duy trì kết nối giữa UAV và người điều khiển trên tiền tuyến".

Theo ông Makarchuk, tỷ lệ UAV bắn trúng mục tiêu đang liên tục giảm. Hầu hết các đơn vị UAV hiện có tỷ lệ tấn công là 30-50%, trong khi đối với các người điều khiển mới, tỷ lệ này có thể thấp tới 10%.

Ông dự đoán rằng UAV do AI vận hành có thể đạt tỷ lệ bắn trúng khoảng 80%.

Để chống lại mối đe dọa tác chiến điện tử, các nhà sản xuất bao gồm Swarmer đã bắt đầu phát triển các chức năng cho phép UAV khóa mục tiêu thông qua camera của nó. Điều này đảm bảo việc nếu kết nối giữa UAV và người điều khiển bị ngắt, vũ khí vẫn có thể tấn công mà không trở nên vô hiệu.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine