1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ukraine cáo buộc Nga sử dụng tác chiến điện tử, tấn công mạng

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Giới chức Ukraine và phương Tây cáo buộc quân đội Nga sử dụng các hệ thống điện tử và tấn công mạng trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Ukraine cáo buộc Nga sử dụng tác chiến điện tử, tấn công mạng - 1
Một hệ thống khí tài chế áp điện tử của quân đội Nga (Ảnh: Tass).

Trong một thông báo cập nhật tình hình chiến sự mới nhất, Bộ Tổng Tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, tại vùng Donetsk và Lugansk, quân đội Ukraine đã đẩy lùi 12 cuộc tiến công của Nga, tiêu diệt 12 xe tăng, 4 hệ thống pháo, 19 xe bọc thép, 7 ô tô và 2 phương tiện công binh.

Bên cạnh đó, thông báo trên cũng cáo buộc "quân đội Nga đã sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử để chặn các kênh liên lạc vô tuyến của Ukraine".

Trước đó, giới chức phương Tây cáo buộc Nga đứng sau một cuộc tấn công mạng lớn nhằm vào hệ thống mạng Internet vệ tinh khiến hàng chục nghìn thiết bị thu phát sóng gặp trục trặc trên khắp châu Âu. Vụ tấn công này được cho là làm ảnh hưởng nặng đến kết nối Internet ở Ukraine và một số quốc gia khác thuộc Liên minh châu Âu EU.

Hiện tại, các cáo buộc này đều chưa được kiểm chứng. Phía Nga cũng chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc trên.

Theo Guardian, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine