1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cáo buộc Nga "bắt cóc" thị trưởng thành phố phía nam

Thành Đạt

(Dân trí) - Giới chức Ukraine thông báo Thị trưởng thành phố Melitopol đã bị lực lượng Nga "bắt cóc", trong bối cảnh chiến sự leo thang.

Ukraine cáo buộc Nga bắt cóc thị trưởng thành phố phía nam - 1

Thị trưởng Ivan Fyodorov (Ảnh: New York Post).

"Theo thông tin sơ bộ, Thị trưởng thành phố Melitopol, Ivan Fyodorov, đã bị binh sĩ (Nga) bắt cóc một giờ trước", Kyrylo Tymoshenko, phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, thông báo hôm 11/3.

Một đoạn video được hãng tin Guardian chia sẻ cho thấy, ông Fyodorov bị lực lượng vũ trang đưa ra khỏi tòa thị chính của thành phố Melitopol, phía nam Ukraine.

Video được cho là cảnh thị trưởng thành phố Ukraine bị bắt

Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko cho biết một nhóm gồm 10 người đã bắt ông Fyodorov, dù thị trưởng không hợp tác với họ.

Các quan chức Ukraine cho biết ông Fyodorov bị bắt sau khi bị cáo buộc "phạm tội khủng bố".

Trong thông báo trên Facebook, Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng về vụ bắt giữ Thị trưởng Fyodorov và gia tăng sức ép với Nga.

Thành phố Melitopol do lực lượng Nga kiểm soát từ hơn một tuần trước.

Phía Nga hiện chưa lên tiếng về vụ việc.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine