1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cảnh báo thủy lôi gần bờ biển Odessa

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Giới chức Ukraine đã đưa ra cảnh báo về thủy lôi gần bờ biển thành phố cảng Odessa.

Ukraine cảnh báo thủy lôi gần bờ biển Odessa - 1
Một bờ biển tại thành phố Odessa bị phong tỏa vì lo ngại thủy lôi ngày 8/5 (Ảnh: CNN).

Hội đồng thành phố Odessa, Ukraine đã đưa ra lời cảnh báo công dân về sự xuất hiện của các thủy lôi nổi ngay gần một trong những bờ biển của thành phố.

Trong thông báo của mình, Hội đồng thành phố Odessa cho biết: "Nằm cách bờ khoảng hàng chục mét, các thủy lôi này không gây ra mối đe dọa trực tiếp. Tuy vậy, một lần nữa, các thủy lôi này nhắc nhở chúng ta về sự nguy hiểm của việc bơi lội và các hoạt động hàng hải gần bờ khác".

Thành phố cảng Biển Đen cho biết thùy lôi sẽ được rà phá bởi các lực lượng đặc nhiệm nhưng vẫn cảnh báo với người dân rằng "vì sự an toàn của chính bạn, bạn không nên đến gần các bãi biển và bờ biển, sử dụng tàu thủy hoặc thậm chí là bơi lội".

Bên cạnh đó, Hội đồng thành phố Odessa nhấn mạnh rằng mối đe dọa về các cuộc tấn công bằng tên lửa hiện vẫn còn hiện hữu.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga vừa ra thông báo về các mục tiêu của quân đội Ukraine bị các lực lượng phòng không của Nga tiêu diệt vào hôm qua.

Theo đó, 6 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên không phận Ukraine, trong đó có một chiếc bị hạ gần Đảo Rắn. Bên cạnh đó, một tên lửa chiến thuật Tochka-U và 3 tên lửa Smerch của Ukraine cũng đã bị tiêu diệt.

"Trong ngày hôm qua, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã đánh trúng 6 chốt kiểm soát, 178 điểm tập trung binh sĩ và phương tiện chiến đấu, 3 boongke gia cố, cũng như 28 đơn vị pháo binh, bao gồm một hệ thống tên lửa phóng loạt Smerch gần khu định cư Beryozovka", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, cho hay.

Theo CNN, Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine