1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine: Nga đang rút quân khỏi Kharkov, dồn hỏa lực vào Donbass

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đang rút quân khỏi thành phố Kharkov và hiện đang tăng cường phóng vũ khí không kích vào khu vực Donbass.

Ukraine: Nga đang rút quân khỏi Kharkov, dồn hỏa lực vào Donbass - 1

Một binh sĩ Ukraine tuần tra tại một ngôi làng ở ngoại ô Kharkov hôm 14/5. (Ảnh: AP)

Quân đội Ukraine ngày 14/5 cho biết, Nga đang rút quân khỏi khu vực xung quanh thành phố lớn thứ 2 Ukraine, Kharkov, sau nhiều tuần bao vây. Kiev nói các lực lượng Nga và Ukraine đang giao tranh quyết liệt ở khu vực Donbass tại miền Đông.

Ukraine cho hay, các lực lượng Nga đang tập trung vào việc canh gác các tuyến đường tiếp tế, đồng thời tiến hành các cuộc không kích bằng súng cối, pháo binh và các cuộc không kích vào phía đông tỉnh Donetsk nhằm "làm tiêu hao lực lượng Ukraine và phá hủy các công sự".

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết, Kiev đang "bước vào một giai đoạn mới và kéo dài của cuộc chiến".

Trong một diễn biến khác có liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua đã gặp gỡ phái đoàn nghị sĩ Mỹ do lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell dẫn đầu ở Kiev. Đây là động thái nhằm thể hiện sự ủng hộ của chính giới Washington với Ukraine khi chiến sự sắp tròn 3 tháng.

Nga hiện đang trong giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự, với mục tiêu nhằm vào khu vực Donbass, vùng công nghiệp ở Đông Ukraine. Một trong những mục tiêu của Moscow là vây bọc những quân nhân nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhất của Ukraine ở miền Đông.

Nga đã giành được quyền kiểm soát một số khu định cư ở Donbass, trong đó có Rubizhne, một khu vực 55.000 dân. Trong khi đó, ông Zelensky cho biết, lực lượng Ukraine cũng đạt được bước tiến ở miền Đông khi giành lại được 6 thị trấn, ngôi làng trong ngày trước đó. Tuy nhiên, ông vẫn thừa nhận rằng, tình hình ở Donbass vẫn rất khó khăn.

Kharkov, thành phố nằm gần biên giới Nga, đã trải qua giao tranh khốc liệt trong nhiều tuần. Tuy nhiên, theo tổ chức Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ), Ukraine dường như đang giành lại lợi thế ở đây, khi ngăn đà tiến của quân Nga và ngăn Moscow tạo thế gọng kìm bao vây thành phố.

Oleh Zhdanov, một nhà phân tích quân sự độc lập của Ukraine, cho biết giao tranh diễn ra quyết liệt trên sông Siversky Donets gần thành phố Severodonetsk, nơi Ukraine đã tiến hành các cuộc phản công nhưng không ngăn được bước tiến của Nga.

Tuy nhiên, Anh nói Nga dường như cũng chịu thiệt hại đáng kể khi Ukraine phá hủy cầu phao mà Moscow dùng để đưa quân băng qua sông ở thị trấn Bilohorivka.

Theo AP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine