1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine "cạn kiệt đạn pháo" trước hỏa lực áp đảo của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Ukraine thừa nhận lực lượng vũ trang nước này đang hết dần đạn pháo trước hỏa lực áp đảo của quân đội Nga.

Ukraine cạn kiệt đạn pháo trước hỏa lực áp đảo của Nga - 1

Binh sĩ Ukraine vào vị trí tác chiến (Ảnh: AFP).

"Quân đội Nga lớn mạnh hơn, họ có rất nhiều pháo và đạn dược. Cuộc chiến hiện tại đã trở thành chiến tranh pháo kích và chúng tôi đã hết đạn pháo", Vitaliy Kim, tỉnh trưởng Mykolaiv ở nam Ukraine, cho biết hôm 11/6.

Quan chức Ukraine kêu gọi phương Tây tăng tốc viện trợ vũ khí hạng nặng để phản công Nga.

"Sự giúp đỡ của châu Âu và Mỹ vô cùng quan trọng vì chúng tôi cần đạn pháo để bảo vệ đất nước", ông Kim nhấn mạnh.

Trước đó, ông Vadym Skibitsky, Phó Giám đốc cơ quan tình báo Ukraine, cũng cho biết giao tranh hiện tại giữa Nga và Ukraine là "cuộc chiến về pháo binh".

"Chúng tôi đang thua thiệt về pháo binh. Tất cả bây giờ đều phụ thuộc vào những gì phương Tây cấp cho chúng tôi", ông Skibitsky tuyên bố.

Theo ông Skibitsky, nếu Ukraine có một khẩu pháo thì Nga phải có tới 10-15 khẩu. Trong khi đó, các đối tác phương Tây chỉ cấp cho Ukraine "khoảng 10% những gì họ có".

Ông Skibitsky cho biết Ukraine hiện sử dụng khoảng 5.000-6.000 đạn pháo mỗi ngày. Quan chức Ukraine xác nhận nước này đã "sử dụng gần hết đạn pháo và đang dùng pháo cỡ nòng 155mm theo tiêu chuẩn NATO".

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine đang diễn ra ác liệt ở chiến trường Donbass, miền Đông Ukraine. Kiev thừa nhận, Moscow chiếm ưu thế hơn do áp đảo về binh sĩ và hỏa lực, trong khi Ukraine phụ thuộc vào nguồn cung khí tài từ phương Tây.

Dữ liệu công bố gần đây của quân đội Ukraine cho biết, Nga tiến hành khoảng 10-14 đợt pháo kích mỗi ngày. Mỗi quả rocket có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu USD.

Trợ lý của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, cho rằng lực lượng Nga đã đưa ra tiền tuyến "gần như tất cả những vũ khí phi hạt nhân mà nước này có, bao gồm các pháo hạng nặng, hệ thống rocket đa nòng và hệ thống phòng không". Theo ông Podolyak, Ukraine cần 150-300 hệ thống phóng rocket để đối phó với Nga, con số này cao hơn rất nhiều so với số lượng mà Kiev đã nhận được.

Ông Skibitsky nhấn mạnh, Ukraine đặc biệt cần phương Tây cung cấp thêm các hệ thống pháo tầm xa. Trong khi đó, một cố vấn khác của Tổng thống Ukraine ước tính, Ukraine cần thêm khoảng 60 hệ thống nữa mới có cơ hội đẩy lùi đà tiến công của lực lượng Nga. 

Ông Skibitsky tin rằng, giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột Ukraine - Nga sẽ tiếp tục thiên về pháo kích. Trong tháng xung đột đầu tiên, Nga liên tục tấn công rocket vào các mục tiêu của Ukraine, nhưng hai tháng sau đó, tốc độ đã chậm lại. Theo quan chức Ukraine, Nga đã dùng khoảng 60% nguồn dự trữ rocket, trong khi đó họ không thể sản xuất rocket nhanh chóng do các lệnh trừng phạt. 

Bất chấp lời kêu gọi của chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky với phương Tây về việc tăng cường viện trợ quân sự, Nga nhiều lần cảnh báo các nước về việc chuyển vũ khí cho Ukraine, cho rằng động thái này sẽ kéo dài cuộc chiến. Moscow cũng tuyên bố, Ukraine không đảm bảo được các lô vũ khí này không lọt vào tay các phần tử cực đoan hay khủng bố, do vậy an ninh châu Âu có thể sẽ bị đe dọa trong tương lai.

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine