Ukraine bất ngờ đột kích chớp nhoáng ở Kursk: Học chiến thuật của Nga?
(Dân trí) - Lực lượng Ukraine được cho là đã trinh sát tiền trạm để tìm ra điểm yếu của đối phương ở khu vực Kursk rồi bất ngờ tung đòn đột kích, giống chiến thuật mà quân đội Nga từng thực hiện.
![Ukraine bất ngờ đột kích chớp nhoáng ở Kursk: Học chiến thuật của Nga? - 1 Ukraine bất ngờ đột kích chớp nhoáng ở Kursk: Học chiến thuật của Nga? - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/_d_qbl7CnhYLBTfIZY4Q7p-hb88=/thumb_w/1020/2025/02/09/18e233f925beb2c91ebdea8c313d355f-1739078507662.png)
Ukraine ngày 6/2 đã bất ngờ phát động một đợt tấn công mới ở vùng Kursk trên lãnh thổ Nga (Ảnh: Kyiv Post).
Hai ngày sau khi tiến hành phản công ở khu vực Kursk miền Tây nước Nga, các lực lượng chủ chốt của Ukraine đang cố thủ tại những vị trí mới xung quanh làng Fanaseevka, địa điểm cách phòng tuyến ban đầu của họ khoảng 5km về phía đông.
Để tiến công được xa và khá nhanh như vậy, lực lượng Ukraine dường như đã áp dụng cùng một chiến thuật mà Nga từng sử dụng trong các đợt tập kích thành công nhất của họ, nhưng có một chút điều chỉnh.
Hiện chưa rõ bộ binh Ukraine có thể bám trụ được ở Fanaseevka hay không vì nhiều vị trí của họ bên khu rừng ngay ngoài rìa ngôi làng này đã bị máy bay không người lái và pháo binh Nga bắn phá liên tục 2 ngày qua.
Thế nhưng, để tiến được xa như vậy, Ukraine có vẻ đã thực hiện giống những gì mà quân đội Nga thường làm: trinh sát chiến tuyến của đối phương để tìm ra điểm yếu, rồi triển khai các phân đội xe bọc thép nhanh chóng cơ động đưa bộ binh đánh thọc vào phía sau.
Chiến thuật trinh sát tiền trạm rồi phát động tấn công dưới sự chỉ huy của bộ binh nhưng được yểm trợ bởi các xe chiến đấu cơ động nhanh đã được quân đội Nga triển khai khi cuộc xung đột bước sang năm thứ hai.
Mục đích của chiến thuật này là nhằm đối phó với các loại mìn, máy bay không người lái, pháo binh và tên lửa chống tăng của Ukraine khi tấn công cơ giới ồ ạt không còn khả thi.
Vì vậy, Nga thường cử các nhóm bộ binh nhỏ tiến về phía chiến tuyến để phát hiện ra lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ đối phương.
Điểm khác biệt chính giữa chiến thuật tấn công này của hai bên là Kiev có thể đã tận dụng lợi thế của máy bay không người lái và phát huy vai trò của các đơn vị đặc nhiệm.
Trung tâm tác chiến đặc biệt số 73 của Hải quân Ukraine đã được triển khai tại Kursk, gần vị trí xuất kích cuộc tiến công trên hướng Fanaseevka vừa qua. Nhiệm vụ của đơn vị này, theo phía Ukraine tuyên bố, là "thu thập những thông tin tình báo quan trọng về các lực lượng đối phương".
Những binh sĩ thuộc lực lượng biệt kích Ukraine được cho là cũng đã trải qua quá trình đào tạo bài bản để thực hiện những nhiệm vụ trinh sát nguy hiểm.