1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine báo động phòng không khắp lãnh thổ khi Nga tập kích nhiều thành phố

Thành Đạt

(Dân trí) - Giới chức Ukraine thông báo Nga đã phóng loạt tên lửa vào các thành phố rạng sáng 24/6 trong bối cảnh chiến dịch phản công của Kiev đang diễn ra.

Ukraine báo động phòng không khắp lãnh thổ khi Nga tập kích nhiều thành phố - 1

Một vụ nổ tên lửa trên bầu trời Kiev trong trận tập kích tên lửa sáng 24/6 (Ảnh: Reuters).

"Ở trung tâm thành phố Dnipro, một số ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn. Miệng hố khổng lồ xuất hiện sau vụ nổ", Thị trưởng Borys Filatov thông báo trên Telegram hôm nay 24/6.

Sergiy Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kiev, cho biết lực lượng phòng không Ukraine cũng "đã phát hiện và bắn hạ hơn 20 tên lửa của Nga trong không phận Kiev".

Ông Popko thông báo các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn ở tầng 16, 17 và 18 của một tòa nhà 24 tầng. Ông xác nhận 7 người bị thương và khoảng 40 ô tô bị hư hỏng trong một bãi đậu xe sau vụ tập kích tên lửa của Nga.

Hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy các tầng trên cùng của tòa nhà ở Kiev chìm trong lửa. Cảnh báo không kích vang khắp thủ đô của Ukraine.

Ukraine báo động phòng không khắp lãnh thổ khi Nga tập kích nhiều thành phố - 2

Một tòa nhà ở Kiev bị trúng mảnh vỡ tên lửa vào sáng 24/6 (Ảnh: Reuters).

Thị trưởng Ihor Terekhov cũng tuyên bố, ít nhất 3 tên lửa của Nga đã nhắm vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, trong đó một tên lửa rơi trúng đường ống dẫn khí đốt và gây ra hỏa hoạn. Ông cho biết các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về thương vong.

"Có các vụ nổ ở Kharkov", thị trưởng Igor Terekhov thông báo trên mạng xã hội.

Các nhà chức trách Ukraine cũng thông báo về các vụ nổ ở các thành phố khác, nhưng không có dấu hiệu thương vong hoặc thiệt hại.

Quân đội Ukraine cho biết, các đơn vị phòng không đã được kích hoạt trên toàn lãnh thổ.

Lực lượng không quân Ukraine nói rằng, các tên lửa đang bay tới các khu vực Sumy ở phía bắc và Poltava.

Trận tập kích mới nhất của Nga diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang mở chiến dịch phản công quy mô lớn ở mặt trận miền Đông và miền Nam để giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya hôm 23/6 cho biết Ukraine đang triển khai "hàng nghìn binh sĩ" để tham gia chiến dịch phản công, nhằm "báo cáo thành tích với các đối tác phương Tây về việc Ukraine có thể đánh bại Nga". Ông Nebenzya kêu gọi các chính phủ phương Tây ngăn Ukraine tiến hành một chiến dịch như vậy.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar hôm 22/6 tuyên bố, đòn tấn công chính của Kiev vẫn "ở phía trước" và một số lực lượng dự bị sẽ được triển khai. Theo bà Maliar, Nga đang củng cố lực lượng dọc theo tiền tuyến, "đưa các đơn vị đổ bộ đường không đến miền Nam và miền Đông", tuy nhiên lực lượng dự bị của Nga cho đến nay vẫn không thành công khi "cố gắng chọc thủng" các phòng tuyến của Ukraine.

Mikhail Podoliak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, than phiền rằng các quốc gia phương Tây đã chậm trễ trong việc gửi vũ khí theo yêu cầu của Kiev, khiến Moscow có thời gian chuẩn bị cho các vị trí phòng thủ.

Tổng thống Ukraine thừa nhận cuộc phản công của Kiev diễn ra "chậm hơn mong muốn". Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal kêu gọi kiên nhẫn.

Theo Guardian