1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine bác tin bán thiết bị tên lửa cho Triều Tiên

(Dân trí) - Kiev đã lên tiếng bác bỏ các thông tin nói rằng Triều Tiên nhập động cơ tên lửa từ các nhà máy tại Ukraine theo đường chợ đen.


Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát công việc lắp ráp tên lửa đạn đạo liên lục địa (Ảnh: AFP)

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát công việc lắp ráp tên lửa đạn đạo liên lục địa (Ảnh: AFP)

New York Times ngày 14/8 trích dẫn một nghiên cứu của ông Michael Elleman, chuyên gia về tên lửa tại Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), và các phân tích của các cơ quan tình báo Mỹ nói rằng việc Triều Tiên đạt bước tiến nhanh chóng trong công nghệ tên lửa là nhờ nước này nhiều khả năng đã nhập động cơ tên lửa từ nhà máy sản xuất Ukraine theo đường chợ đen.

Phản ứng sau thông tin trên, Thư ký của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksandr Turchynov cho biết Ukraine chưa bao giờ cung cấp động cơ tên lửa hoặc bất kỳ công nghệ tên lửa nào cho Triều Tiên.

"Thông tin này không dựa trên bất kỳ cơ sở nào... Ukraine luôn luôn tân thủ mọi cam kết quốc tế, do đó ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng của Ukraine không cung cấp vũ khí và công nghệ quân sự cho Triều Tiên", ông Turchynov nhấn mạnh.

Tình báo Mỹ từ lâu đã nghi ngờ các động thái mua bán công nghệ tên lửa của Triều Tiên trên thị trường chợ đen, cũng như việc Bình Nhưỡng đã xây dựng trường đại học, trung tâm thiết kế và các nhà máy liên quan tới việc phát triển tên lửa. Tình báo Mỹ được cho là có cơ sở để đưa ra phỏng đoán rằng Triều Tiên đã phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa với tốc độ nhanh là do những thương vụ chuyển giao công nghệ trên thị trường chợ đen.

Hồi tháng 7, Triều Tiên tuyên bố đã thực hiện thành công 2 vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa, loại vũ khí có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã áp dụng lệnh trừng phạt mới nhằm cô lập và gây áp lực với Bình Nhưỡng, khiến căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Đức Hoàng