1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Úc phát hiện các vật thể nghi của máy bay Malaysia

(Dân trí) - Hai vật thể đã được phát hiện có thể liên quan tới chiếc máy bay chở khách mất tích của Malaysia, Thủ tướng Úc Tony Abbott ngày 20/3 thông báo.

Úc hiện phụ trách khu vực tìm kiếm máy bay mất tích ở nam Ấn Độ Dương. 

Úc hiện phụ trách khu vực tìm kiếm máy bay mất tích ở nam Ấn Độ Dương. 
 
Thủ tướng Úc Abbott cho biết, các vật thể lạ đã được nhận dạng trên ảnh vệ tinh. Một máy bay Orion đã được điều tới khu vực để cố gắng các định các vật thể.

“Cơ quan an toàn hàng hải Úc (AMSA) đã nhận được thông tin trên dựa trên ảnh vệ tinh về các vật thể có khả năng liên quan tới cuộc tìm kiếm”.

“Sau một cuộc phân tích của các chuyên gia về bức ảnh vệ tinh, hai vật thể liên quan tới cuộc tìm kiếm đã được nhận dạng”, ông Abbott phát biểu trước quốc hội hôm nay.

3 máy bay có thể sẽ được triển khai tới khu vực tìm kiếm sau chiếc Orion, ông Abbott nói thêm.
 
Tuy nhiên, ông Abbott cũng cảnh báo rằng việc tìm thấy các vật thể là rất khó khăn và rằng chúng có thể không liên quan tới máy bay.

Một loạt các vật thể bị nghi là mảnh vỡ máy bay đã được điều tra trong cuộc tìm kiếm MH730 nhưng cho tới nay không phát hiện mảnh vỡ nào có liên quan.

Các tàu của Úc đang rà soát vùng biển phía nam Ấn Độ Dương để tìm kiếm chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines, vốn mất tích hôm 8/3 cùng 239 người trên khoang.
 
Cuộc tìm kiếm MH370 giờ đây tập trung vào 2 hướng (đường kẻ đỏ).
Cuộc tìm kiếm MH370 giờ đây tập trung vào 2 hướng (đường kẻ đỏ).
 
Hồi đầu tuần này, Malaysia đã đề ghị Úc chịu trách nhiệm chính về cuộc tìm kiếm máy bay ở “hành lang phía nam”.

Các nhân viên điều tra đã xác định 2 hành lang - một hướng về phía bắc tới Trung Á và một hướng về phía nam tới nam Ấn Độ Dương - mà máy bay có thể bay sau khi mất tích. Thông tin trên được đưa ra dựa trên tín hiệu yếu ớt cuối cùng của MH370 tới vệ tinh.

Chuyến bay MH370 đang thực hiện hành trình từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh thì mất liên lạc với các nhân viên kiểm soát không lưu khi đang vượt qua Malaysia vào không phận Việt Nam. 26 quốc gia đã tham gia chiến dịch quy mô lớn nhằm tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777-200 mà Malaysia nói là đã bị cố tình chuyển hướng.
 
Giới chức Malaysia cho hay máy bay sau đó đã rẽ về hướng tây và địa điểm cuối cùng của nó - theo radar quân sự Malaysia - là trên Eo biển Malacca, ngược hướng với lộ trình bay dự kiến.

Các nhân viên điều tra đang rà soát lý lịch của cả phi hành đoàn và các hành khách nhưng cho tới nay vẫn chưa phát hiện bằng chứng khủng bố hoặc các thông tin có thể liên quan.

Sự tập trung giờ đây đang hướng vào phi hành đoàn và các giới chức Mỹ giấu tên ngày 19/3 cho biết Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang trợ giúp Kuala Lumpur phân tích dự liệu từ một mô hình tập bay được tìm thấy tại nhà cơ trưởng.

Quyền Bộ trưởng giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein nói tại một cuộc họp báo ngày 19/3 rằng hiện tại cơ trưởng vẫn được xem là vô tội và các thành viên gia đình ông này đang hợp tác trong cuộc điều tra.

Video Thủ tướng Úc phát biểu trước quốc hội về vụ tìm kiếm MH370:



An Bình
Theo AFP, BBC