1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Úc không phát hiện máy bay Malaysia gần nước mình

(Dân trí) - Phát biểu trước báo giới ngày 17/3, Thủ tướng Úc Tony Abbott khẳng định ông không có thông tin gì về việc máy bay mất tích của Malaysia Airlines xuất hiện gần nước mình, nhưng thừa nhận vụ việc này “rất bí ẩn”.

Các nỗ lực tìm kiếm máy bay mất tích đang ngày càng mở rộng
Các nỗ lực tìm kiếm máy bay mất tích đang ngày càng mở rộng

Trước đó, chính phủ Malaysia đã tiết lộ rằng cuộc điều tra máy bay mất tích cho thấy nó đã bị chuyển hướng một cách có chủ ý, và bay thêm vài giờ sau khi rời lộ trình ban đầu, theo một trong hai hướng: lên phía Bắc tới Trung Á, hoặc xuống phía Nam tới Ấn Độ Dương, ngoài khơi bờ biển Úc.

Hãng tin Bloomberg cuối tuần qua còn dẫn lời một quan chức điều tra cho rằng, chuyến bay MH370 có thể đã tiến vào khu vực phía Tây Perth.

Nhưng khi được báo giới Úc đặt câu hỏi về việc liệu các cơ quan nước này có phát hiện chiếc máy bay trên hay không, ông Abbott nói: “Tôi không có bất kỳ thông tin nào về việc đó. Nhưng toàn bộ các cơ quan của chúng tôi có thể hỗ trợ trong khu vực đó đều đang rà soát dữ liệu xem họ có thể bổ sung điều gì, để làm rõ sự bí ẩn này hay không”.

Úc hiện đang huy động hai máy bay do thám Orion để hỗ trợ cuộc tìm kiếm, và ông Abbott cho biết một trong hai chiếc đã được điều động tới Ấn Độ Dương tìm kiếm.

“Tôi có ý định hôm nay sẽ nói chuyện với người Malaysia để xem xem liệu Úc có thể hỗ trợ gì thêm không”, ông Abbott nói.

Sau đó, ông Abbott khẳng định đã chấp thuận đề nghị của thủ tướng Malaysia, theo đó Úc sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm “góc phía Nam”.

Ông Abbott cho rằng vụ việc có thể dẫn tới những thay đổi trong cách thức theo dõi các máy bay. “Tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều phân tích được thực hiện về vụ việc cụ thể này, vốn đến nay vẫn là hết sức bí ẩn. Và tôi cho rằng có nhiều bài học sẽ được rút ra, và tôi dám nói rằng những bài học đó bao bồm việc theo dõi các máy bay”

Trên chuyến bay MH370, có 6 hành khách mang quốc tịch Úc và hiện những người thân của họ vẫn đang hy vọng rằng điều xấu nhất chưa xảy ra.

“Tôi không hề biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng có thể họ đã bị bắt cóc và điều đó giúp tôi còn hy vọng”, David Lawton, một người có anh em trai tên Bob đi trên chuyến bay mất tích nói.

“Ngày nay, trong kỷ nguyên công nghệ, ai cũng nghĩ rằng họ có thể tìm ra nó, nhưng không, rõ ràng họ không thể. Tôi không đổ lỗi cho ai, nhưng chỉ muốn biết số phận họ ra sao”, ông Lawton nói.

Thanh Tùng
Theo AFP