1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV quân sự Trung Quốc tiếp tục bay quanh Đài Loan

Thành Đạt

(Dân trí) - Đài Loan cho biết quân đội Trung Quốc tiếp tục đưa máy bay không người lái hoạt động quanh hòn đảo giữa lúc căng thẳng leo thang.

UAV quân sự Trung Quốc tiếp tục bay quanh Đài Loan - 1

Một máy bay không người lái trinh sát BZK-005 của Trung Quốc hoạt động trên vùng biển phía đông Đài Loan năm 2020 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản).

Cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm 3/5 cho biết, máy bay không người lái trinh sát tầm xa BZK-005 của quân đội Trung Quốc đã bay vòng quanh phần lớn vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo. Đây là lần thứ hai máy bay không người lái quân sự Trung Quốc bay quanh Đài Loan trong một tuần.

Trước đó, hôm 27/4, máy bay không người lái TB-001 của Trung Quốc bay vòng quanh Đài Loan. UAV này ban đầu băng qua eo biển Ba Sĩ nằm giữa Đài Loan với Philippines, rồi bay về phía đông Đài Loan trước khi quay trở lại bờ biển Trung Quốc.

Giới chức Đài Loan tuyên bố, cơ quan an ninh của hòn đảo theo dõi chặt chẽ hoạt động của các máy bay không người lái Trung Quốc.

Các hoạt động của máy bay không người lái và máy bay chiến đấu Trung Quốc gần Đài Loan diễn ra khi ông Steven Rudder, cựu tư lệnh Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ ở Thái Bình Dương, dẫn đầu một phái đoàn nhà thầu quốc phòng đến Đài Loan để thảo luận về việc phát triển công nghệ quân sự, bao gồm máy bay không người lái và đạn dược, với các công ty Đài Loan tại một diễn đàn công nghiệp quốc phòng hôm 3/5.

Trong tháng 4, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan sau khi nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở Los Angeles.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, sẵn sàng thống nhất bằng mọi cách, kể cả sử dụng vũ lực.

Theo AFP