1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú từng giàu nhất Trung Quốc bị tấn công bằng dao

(Dân trí) - Cảnh sát tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang ngày 18/9 xác nhận rằng tỷ phú từng được xếp hạng giàu nhất Trung Quốc Tông Khánh Hậu đã bị tấn công hôm 13/9, sau khi truyền thông đưa tin rằng ông này bị thương nặng ở tay trong một vụ tấn công bằng dao.

Tỷ phú Tông Khánh Hậu.

Tỷ phú Tông Khánh Hậu.

Hãng thông tấn CNA của Trung Quốc cho biết trên trang web chinanews.com rằng cảnh sát từ chối tiết lộ các thông tin chi tiết liên quan tới vụ việc.

Trang web cũng dẫn lời một phát ngôn viên tập đoàn của ông Tông rằng chính quyền thành phố Trùng Khánh sẽ công bố thêm các thông tin về vụ việc vào cuối ngày hôm nay.

Nhật báo thương mại Hồng Kông tại Thâm Quyến trước đó đưa tin, tay trái của ông Tông đã bị đứt gân trong vụ tấn công gần nhà riêng trên đường Jiefang ở trung tâm thành phố Hàng Châu vào sáng 13/9. Tờ báo cho hay, ông Tông đã được điều trị tại một bệnh viện ở Hàng Châu.

Theo hãng tin Xinhua, nghi phạm bị tình nghi tấn công ông Tông đã bị bắt.

Còn một nguồn tin khác cho biết đối tượng bị bắt là một người đàn ông họ Yang 49 tuổi ở thành phố Tô Châu. Theo cuộc điều tra ban đầu, Yang đến Hàng Châu để tìm việc nhưng không thành.

Sau khi xem một chương trình truyền hình nói về việc ông Tông giúp đỡ các lao động nhập cư, Yang đã quyết định tìm kiếm sự trợ giúp của ông Tông. Sau khi tìm gặp ông Tông và bị từ chối, Yang đã thực hiện vụ tấn công.

Ông Tông, 67 tuổi, là người sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn sản xuất nước giải khát hàng đầu của Trung Quốc - Wahaha. Ông Tông từng được Viện nghiên cứu Hurun xếp hạng là người giàu nhất Trung Quốc vào năm 2010 và 2012.

Với khối tài sản trị giá 115 tỷ Nhân dân tệ (18,8 tỷ USD), ông Tông đứng thứ 2 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc năm 2013 của Hurun, sau ông trùm động sản Vương Kiến Lâm.

Tập đoàn Wahana khởi đầu với một nhà máy khiêm tốn vào năm 1987 và vươn lên trở thành một trong số 500 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu tại Trung Quốc.

Là hãng nước giải khát lớn nhất Trung Quốc, doanh thu của tập đoàn trong năm 2012 đạt 63,63 tỷ Nhân dân tệ (10,1 tỷ USD). Tập đoàn có 66 cơ sở sản xuất và 170 chi nhánh trên khắp Trung Quốc, tuyển dụng gần 30.000 lao động.

An Bình
Tổng hợp