1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Trung Quốc đang phối hợp với cơ quan điều tra sau thông tin mất tích

Minh Phương

(Dân trí) - Ngân hàng đầu tư Renaissance cho biết lãnh đạo của họ, ông Bao Fan, đang hợp tác với cơ quan điều tra sau khi xuất hiện những tin tức tỷ phú này mất tích.

Tỷ phú Trung Quốc đang phối hợp với cơ quan điều tra sau thông tin mất tích - 1

Ông Bao Fan, Giám đốc điều hành Ngân hàng đầu tư Renaissance (Ảnh: Reuters).

Truyền thông phương Tây hôm 17/2 đưa tin, ông Bao Fan, Giám đốc điều hành Ngân hàng đầu tư Renaissance và là một trong những tỷ phú ngân hàng tiếng tăm bậc nhất ở Trung Quốc, không xuất hiện trước công chúng và cũng không thể liên lạc được. Theo Reuters, ông Bao Fan đã bị giới chức năng dẫn giải hồi đầu tháng.

Tin tức này khiến cổ phiếu của Renaissance lao dốc. Tuy nhiên, 10 ngày sau tin tức đồn đoán ông Bao Fan mất tích, Ngân hàng đầu tư Renaissance cho biết, tỷ phú này đang hợp tác điều tra với cơ quan chức trách.

Đây là lần đầu tiên Renaissance đưa ra lý do cho sự vắng bóng bí ẩn của ông Fan. Thông cáo không nêu chi tiết cuộc điều tra, song cho biết: "Ban lãnh đạo ngân hàng khẳng định hoạt động của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường".

Ông Bao là một trong những nhân vật có tiếng tăm trong lĩnh vực ngân hàng ở Trung Quốc, đóng vai trò quan trọng trong hàng loạt thương vụ sáp nhập. Tỷ phú này bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng đầu từ cuối những năm 1990 tại Morgan Stanley và Credit Suisse, sau đó làm cố vấn cho sàn chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến. Năm 2005, ông bắt đầu thành lập ngân hàng đầu tư Renaissance nhằm cung cấp nguồn vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Ông Bao Fan là một trong số hàng loạt lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp vướng vào rắc rối trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tăng cường chiến dịch chống tham nhũng.

Theo Guardian