1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Trump tự nhận là thiên tài sau nghi án trốn thuế

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống Cộng hòa Mỹ, tỷ phú Donald Trump, đã tự nhận là thiên tài khi cho rằng ông có thể qua mặt các cơ quan thuế vụ của Mỹ suốt 20 năm, báo New York Daily cho biết.


Ứng viên tổng thống Cộng hòa Mỹ, tỷ phú Donald Trump. (Ảnh: New York Daily)

Ứng viên tổng thống Cộng hòa Mỹ, tỷ phú Donald Trump. (Ảnh: New York Daily)

Lên tiếng lần đầu tiên sau khi truyền thông xôn xao nghi án trốn thuế suốt 20 năm, tỷ phú Donald Trump hôm qua 3/10 đã tự nhận mình là một “thiên tài”.

Phát biểu tại một buổi vận động tranh cử ở Pueblo, Colorado, ông Trump nói: “Đó là một hệ thống thuế không công bằng. Rất ít người hiểu về nó, và may mắn là tôi hiểu. Đó là lỗi của Cơ quan thuế vụ. Chính những nhà làm luật này đã đề ra mã số thuế, những bản kê khai thuế…. Nó dài tới hàng nghìn trang mà hầu như chẳng ai hiểu nó là gì. Tôi hiểu luật hơn bất cứ ai bởi tôi chính là người có thể thực sự khắc phục những khiếm khuyết của nó. Tôi đã vận dụng luật một cách hợp pháp. Và tôi thực sự đã vận dụng các điều luật này một cách thiên tài đấy chứ”.

Tỷ phú New York này cũng nói thêm rằng: “Bây giờ tôi phục vụ các bạn, chứ không phải phục vụ cho đế chế Trump. Nhiệm vụ của tôi là làm thế nào giảm bớt gánh nặng về thuế”. Ông còn nói rằng sẵn sàng “mách” người dân làm thế nào để chỉ phải trả mức thuế thấp hơn.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ cuối tuần qua xôn xao nghi án trốn thuế của ứng viên tổng thống Donald Trump. Báo New York Times hôm 1/10 dẫn nguồn thạo tin nói rằng, năm 1995, ông Trump đã tuyên bố kinh doanh thua lỗ 916 triệu USD do liên tục mở rộng đầu tư vào bất động sản. Con số này giúp ông tránh được nghĩa vụ đóng thuế hơn 50 triệu USD trong suốt 20 năm qua và cũng làm dấy lên nghi ngờ rằng ông đã trốn thuế trong một thời gian dài.

Đây là những tiết lộ hiếm hoi liên quan đến nghĩa vụ đóng thuế của ông Trump bởi đến nay sau hơn 1 năm tranh cử ông vẫn từ chối công bố những thông tin này. Chiến dịch tranh cử của ông đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của New York Times và dọa sẽ có hành động pháp lý đối với tờ báo này.

Minh Phương

Theo New York Daily