1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Trump bị cáo buộc trốn thuế suốt 20 năm

(Dân trí) - Với chiêu bài tuyên bố kinh doanh thua lỗ, ứng viên tổng thống Mỹ, tỷ phú Donald Trump, bị cáo buộc đã trốn thuế suốt 20 năm qua, New York Times dẫn thông tin rò rỉ cho biết ngày 1/10.


Tỷ phú Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tỷ phú Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Báo New York Times đã thu thập được tài liệu thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của tỷ phú New York Donald Trump.

Tài liệu cho thấy, năm 1995, ông Trump tuyên bố kinh doanh thua lỗ 916 triệu USD do liên tục mở rộng đầu tư vào bất động sản. Con số này giúp ông tránh được nghĩa vụ đóng thuế hơn 50 triệu USD trong suốt 20 năm qua và cũng làm dấy lên nghi ngờ rằng ông đã trốn thuế trong một thời gian dài.

Các chuyên gia thuế cộng tác với New York Times đã phân tích các hồ sơ thuế và khẳng định các quy định về thuế cớ lợi cho giới siêu giàu đã tạo cơ hội cho tỷ phú Trump lách khoản thế khổng lồ trong khoảng thời gian 18 năm.

Trong khi đó, luật sư của ông Trump, Marc Kasowitz, dọa sẽ kiện New York Times nếu công bố những tài liệu thuế trên. Chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng ra tuyên bố khẳng định tỷ phú này đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế theo quy định của pháp luật. “Ông Trump đã đóng hàng trăm triệu USD tiền thuế cùng với những khoản đóng góp từ thiện rất lớn”, tuyên bố nhấn mạnh.

Không giống như các ứng viên tổng thống trong lịch sử hiện đại của Mỹ, ông Trump đến nay vẫn từ chối công bố bản kê khai thuế. Trong cuộc tranh luận trực tiếp hồi đầu tuần này, ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton đã cáo buộc ông Trump không đóng một đồng thuế nào cho chính phủ. Về phần mình, ông Trump tuyên bố chỉ công khai tài liệu thuế nếu bà Clinton công khai hồ sơ sức khỏe.

Minh Phương

Theo CNA