1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tỷ phú Trump thách bà Clinton xét nghiệm ma túy trước cuộc tranh luận cuối

(Dân trí) - Nghi ngờ đối thủ bên phía đảng Dân chủ Hillary Clinton “quá hưng phấn” trong cuộc tranh luận trực tiếp lần hai vừa qua, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã đề nghị cả hai cùng xét nghiệm ma túy trước khi bước vào cuộc “so găng” tay đôi cuối cùng vào ngày 19/10 tới.

Tỷ phú Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tỷ phú Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Theo BBC, phát biểu trước đám đông ủng hộ tại cuộc vận động tranh cử ở New Hampshire, ông Donald Trump nói rằng bà Hillary Clinton đã ở trong trạng thái “quá hưng phấn” ngay từ những phút đầu tiên của cuộc tranh luận lần hai, diễn ra vào hôm 9/10 vừa qua. Tuy nhiên, theo ông Trump, mặc dù giàu năng lượng như vậy nhưng cựu Ngoại trưởng Mỹ lại “gần như không thể đi ra xe của mình” khi cuộc tranh luận kết thúc. Điều này khiến ông nghi ngờ và đưa ra lời thách thức rằng cả hai ứng viên tổng thống sẽ cùng nhau xét nghiệm ma túy trước khi bước vào cuộc tranh luận lần 3 sắp tới.

“Chúng ta nên xét nghiệm ma túy”, ông Trump nói, song ông đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho lập luận của mình. Ngoài ra, tỷ phú New York cũng cho rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang diễn ra “có vẻ như gian lận”.

Những nghi vấn trên của tỷ phú Trump được đưa ra sau khi ông trở thành tâm điểm của hàng loạt cáo buộc tấn công tình dục, cùng với đó là đoạn video gây sốc được quay từ năm 2005 mới bị rò rỉ gần đây, trong đó ứng viên đảng Cộng hòa bị phát hiện đã có những phát ngôn dâm tục và thô lỗ nhằm vào phụ nữ khiến dư luận “dậy sóng”.

Về phần mình, ông Trump bác bỏ mọi cáo buộc trên và cho rằng ông là nạn nhân của âm mưu chính trị và truyền thông quốc tế. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của bà Clinton cũng phủ nhận cáo buộc của ông Trump rằng những phụ nữ đứng ra tố cáo ông quấy rối tình dục là một “âm mưu” nhằm giúp cựu Ngoại trưởng Mỹ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Kết quả từ cuộc thăm dò ý kiến dư luận do BBC thực hiện cho thấy, tính đến hôm nay 16/10, bà Clinton vẫn đang dẫn trước ông Trump với tỷ lệ ủng hộ tương ứng là 49% và 40%. Cả hai ứng viên tổng thống sẽ còn tiếp tục đối đầu trong cuộc tranh luận cuối cùng vào ngày 19/10 tới, trước khi bước vào cuộc bỏ phiếu toàn quốc vào hôm 8/11.

Kết quả thăm dò ý kiến dư luận giữa hai ứng viên Hillary Clinton và Donald Trump (Ảnh: BBC)
Kết quả thăm dò ý kiến dư luận giữa hai ứng viên Hillary Clinton và Donald Trump (Ảnh: BBC)

Thành Đạt

Theo BBC