1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Elon Musk phá kỷ lục Guinness vì mất gần 200 tỷ USD

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổ chức Guinness cho biết, tỷ phú Mỹ Elon Musk đã phá kỷ lục thế giới về người mất nhiều tải sản nhất thế giới, khi ông mất hàng trăm tỷ USD trong năm qua vì cổ phiếu Tesla sụt giá.

Tỷ phú Elon Musk phá kỷ lục Guinness vì mất gần 200 tỷ USD - 1

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Guiness).

Người sáng lập hãng xe điện Tesla, tỷ phú Elon Musk đã phá kỷ lục Guinness về người mất nhiều tài sản nhất thế giới.

Theo thống kê từ Forbes, ông Musk mất 182 tỷ USD từ tháng 11/2021. Tuy nhiên, theo tổ chức Guinness, một số nguồn tin khác nói rằng con số mà ông mất có thể lên tới 200 tỷ USD.

Cổ phiếu Tesla sụt giá liên tục trong thời gian qua là nguyên nhân khiến ông Musk bị mất số tiền lớn như vậy.

Theo Guinness, ông Musk đã phá kỷ lục trước đó của tỷ phú người Nhật gốc Hàn Masayoshi Son - người đã mất 60 tỷ USD trong sự cố máy tính Y2K hồi năm 2000.

"Đừng lo lắng, vì dù ông Musk mất nhiều tiền hơn bất cứ người nào trong lịch sử thế giới, ông ấy sẽ không trở nên nghèo. Ông ấy vẫn là người giàu thứ 2 thế giới", tổ chức Guinness cho biết.

Bernard Arnault, nhà sáng lập người Pháp của tập đoàn thương hiệu xa xỉ LVMH, đã thay thế ông Musk đứng đầu danh sách Guinness với tư cách là người giàu nhất thế giới, với tài sản ròng trị giá khoảng 190 tỷ USD. Ông Musk hiện đang nắm giữ khối tài sản khoảng 138 tỷ USD.

Cổ phiếu Tesla đã mất 65% giá trị trong suốt năm qua. Việc ông Musk mua lại Twitter cũng góp phần vào sự sụt giảm sau khi ông bán bớt cổ phiếu Tesla để trả cho khoản tiền mua mạng xã hội nói trên. Vụ việc gây ra đợt bán tháo cổ phiếu lớn nhất kể từ khi nó được phát hành công khai lần đầu vào năm 2010.

Tuy nhiên, ông Musk vẫn rất lạc quan về tương lai của Tesla, cho rằng công ty này đang vận hành tốt hơn bao giờ hết.

Theo RT