1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới mất 200 tỷ USD

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tỷ phú Mỹ Elon Musk mất 200 tỷ USD trong năm 2022 do giá cổ phiếu hạ, khiến ông mất ngôi giàu nhất thế giới.

Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới mất 200 tỷ USD - 1

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: New York Post).

Bloomberg ngày 31/12/2022 đưa tin, ông Musk đã trở thành người đầu tiên trên thế giới mất một số tiền lớn lên tới 200 tỷ USD trong một năm.

Theo báo cáo Billionaires Index của hãng tin, ông Musk có tài sản ròng trị giá 340 tỷ USD sau khi giá trị vốn hóa thị trường của công ty sản xuất ô tô Tesla do ông sở hữu đạt 1.000 USD vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, tài sản của ông hiện trị giá 137 tỷ USD.

Giới phân tích nhận định, tỷ phú Mỹ bị sụt giảm mạnh tài sản là do cổ phiếu của hãng Tesla giảm mạnh 65% trong năm nay.

Ngoài ra, để có tiền mua lại mạng xã hội Twitter, ông Musk đã bán bớt cổ phiếu Tesla khiến một số nhà đầu tư nghi ngờ ông đang ưu tiên Twitter hơn hãng xe điện. Câu hỏi liệu Tesla có bị ảnh hưởng khi Musk dành quá nhiều sự bận tâm đến Twitter đã trở thành tâm điểm của các nhà đầu tư và giới phân tích trong suốt thời gian qua. Trong khi đó, tài sản của ông Elon Musk chủ yếu gắn liền với việc sở hữu cổ phần tại Tesla.  

Tuy nhiên, ông Musk đã nhiều lần bác bỏ những lo ngại về công ty sản xuất ô tô. Tháng trước, ông tuyên bố Tesla "đang hoạt động tốt hơn bao giờ hết".

Mặc dù vậy, việc cổ phiếu Tesla giảm giá mạnh đã khiến ông Musk mất vị trí giàu nhất thế giới. Danh hiệu này hiện thuộc về tỷ phú Pháp Bernard Arnault, chủ sở hữu của tập đoàn hàng xa xỉ LVMH.

Theo RT