1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Obama kêu gọi nước Mỹ đoàn kết

(Dân trí) - Tổng thống Obama ngày 21/1 đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai, kêu gọi một nước Mỹ đoàn kết hơn nữa, bỏ qua những hiềm thù giữa hai đảng, thực hiện những cải cách nhập cư, quyền của người đồng tính và chống biến đổi khí hậu.

 
Biển người chen chân tại Quảng trường Quốc gia ở Washington D.C trước giờ phút ông Obama nhậm chức.
Biển người chen chân tại Quảng trường Quốc gia ở Washington D.C trước giờ phút ông Obama nhậm chức.
 
Hàng trăm nghìn người đã đổ về Quảng trường Quốc gia ở Washington D.C để theo dõi giờ phút tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai.
 
Các quan chức ước tính khoảng 700.000 người tham dự lễ nhậm chức lần 2 của ông Obama. Con số này giảm đáng kể so với năm 2009, khi 1,8 triệu người chen chân tại Quảng trường Quốc gia chứng kiến ông Obama tuyên thệ, nhưng lễ nhậm chức lần 2 của vị tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ là khoảnh khắc mà nhiều người không muốn bỏ lỡ.
 
Nhà lãnh đạo Mỹ vẫy tay chào khi tới lễ nhậm chức.
Nhà lãnh đạo Mỹ vẫy tay chào khi tới lễ nhậm chức.
 
Ông Obama và Phó tổng thống Biden khởi đầu ngày 21/1 với việc tới tham dự lễ cầu nguyện tại nhà thờ St.John ở Washington, trước khi tới trụ sở quốc hội để tuyên thệ nhậm chức trước công chúng. 
 
Ngay trước lúc 12 giờ trưa ngày 21/1 (giờ Mỹ), ông Obama, 51 tuổi, đã tuyên thệ trước công chúng bên ngoài trụ sở quốc hội Mỹ. Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ có bài phát biểu nhậm chức.
 
Ông Obama đặt tay lên cuốn kinh thánh và đọc lời tuyên thệ.
Ông Obama đặt tay lên cuốn kinh thánh và đọc lời tuyên thệ.

Khi thực hiện nghi thức tuyên thệ, ông Obama giơ tay phải lên và tay trái đặt lên 2 cuốn kinh thánh lịch sử của nhà lãnh đạo nhân quyền huyền thoại Mỹ Luther King Jr và cố Tổng thống Abraham Lincoln, vị tổng Thống thứ 16 của Mỹ.

Ông Obama đã thề sẽ "trung thành thực hiện chức tổng thống Mỹ và sẽ nỗ lực hết sức để giữ gìn, bảo vệ và bênh vực hiến pháp".
 
Chỉ ít phút trước đó, Phó tổng thống Joe Biden cũng thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước công chúng.
 
Trước lễ tuyên thệ của ông Obama, Phó tổng thống Joe Biden cũng tuyên thệ nhậm chức.
Trước lễ tuyên thệ của ông Obama, Phó tổng thống Joe Biden cũng tuyên thệ nhậm chức.
 
Vị Tổng thống đảng Dân chủ đã đưa ra nhận định của ông cho 4 năm tới trong bài diễn văn nhậm chức.
 
Ông Obama đọc diễn văn sau khi tuyên thệ.
Ông Obama đọc diễn văn sau khi tuyên thệ.

“Thế hệ người Mỹ hiện tại đang đối mặt với các cuộc khủng hoảng vốn tôi luyện quyết tâm và chứng minh sự kiên cường của chúng ta. Một thập niên chiến tranh giờ đây sắp kết thúc. Sự phục hồi kinh tế đã bắt đầu. Khả năng của nước Mỹ là không giới hạn”, Tổng thống Obama nói.

Trong bài phát biểu dài 18 phút, ông Obama cũng kêu gọi “phối hợp hành động” nhằm bảo vệ nền tự do Mỹ, điều mà ông liên hệ tới sự cân bằng kinh tế và xã hội. 

Ông Obama và phu nhân dành cho nhau những cử chỉ thân mật trước sự chứng kiến của đám đông.
Ông Obama và phu nhân dành cho nhau những cử chỉ thân mật trước sự chứng kiến của đám đông.
 
Phó tổng thống Joe Biden tới lễ nhậm chức.
Phó tổng thống Joe Biden tới lễ nhậm chức.

Ông Obama và phu nhân Jill tại lễ nhậm chức.

Ông Obama và phu nhân Jill tại lễ nhậm chức.
 
Bà Michelle bước ra từ trụ sở quốc hội Mỹ trước lễ nhậm chức của chồng.

Bà Michelle bước ra từ trụ sở quốc hội Mỹ trước lễ nhậm chức của chồng.

Bà Michelle cùng 2 con gái trong lễ nhậm chức của ông Obama.
Bà Michelle cùng 2 con gái trong lễ nhậm chức của ông Obama.
 
Hai tiểu thư nhà Obama xinh tươi trong ngày trọng đại của cha.
Hai tiểu thư nhà Obama xinh tươi trong ngày trọng đại của cha.
 
Mẹ vợ của ông Obama, bà Marian Robinson, đứng cạnh 2 cháu gái.
Mẹ vợ của ông Obama, bà Marian Robinson, đứng cạnh 2 cháu gái.
 
Tại đồi Capitol hôm nay, chánh án toà án tối cao John Roberts chịu trách nhiệm chủ trì lễ tuyên thệ nhậm chức cho Tổng thống Obama, trong khi thẩm phán toà án tối cao Sonia Sotomayor chỉ trì lễ tuyên thệ cho ông Biden.
 
Cựu Tổng thống Bill Clinton và phu nhân Hillary tới chứng kiến lễ nhậm chức của ông Obama.
Cựu Tổng thống Bill Clinton và phu nhân Hillary tới chứng kiến lễ nhậm chức của ông Obama.
 
Các cựu lãnh đạo Mỹ cũng tới chứng kiến lễ nhậm chức của ông Obama như cựu Tổng thống Jimmy Carter cùng phu nhân Rosalynn, và cựu Tổng thống Bill Clinton và phu nhân - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.
 
Năm nay, 2 cựu tổng tổng thống George W. Bush và người cha George H. W. Bush không tới tham dự sự kiện. Ông Bush “cha”, năm nay 88 tuổi, gần đây phải nhập viện do sức khoẻ yếu.
 
Gia đình ông Obama bắt đầu ngày 21/1 với việc đi lễ nhà thờ St.John ở Washington.
Gia đình ông Obama bắt đầu ngày 21/1 với việc đi lễ nhà thờ St.John ở Washington.

Trước đó, hôm 20/1, Tổng thống Obama và Phó tổng thống Biden cũng đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 trong các buổi lễ riêng tư tại dinh thự chính thức của họ.

Năm nay ông Obama và ông Biden phải tuyên thệ 2 lần vì hiến pháp Mỹ quy định tổng thống tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1, và nếu rơi Chủ nhật thì buổi lễ tuyên thệ trước công chúng sẽ diễn ra vào ngày thứ 2 kế tiếp.

Ông Obama bước vào nhiệm kỳ thứ 2 với nhiều thách thức như: cố gắng thay đổi luật sở hữu súng của Mỹ, sửa đổi luật nhập cư và xử lý nợ quốc gia.

Sau lễ tuyên thệ nhậm chức sẽ là lễ diễu hành, hoà nhạc, các tiệc khiêu vũ. Tất cả các hoạt động đều diễn ra trong điều kiện an ninh được thắt chặt.

An Bình