1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Truyền thông Trung Quốc cảnh báo Mỹ “chớ đâm sau lưng”

(Dân trí) - Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích bình luận gần đây của Tổng thống Donald Trump liên quan tới vai trò của Trung Quốc trong việc kiềm chế chương trình vũ khí của Triều Tiên, đồng thời cảnh báo Washington chớ “đâm sau lưng” Bắc Kinh trong vấn đề này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/7 đã đăng đàn trên Twitter, nói rằng ông rất thất vọng về Trung Quốc vì Bắc Kinh chỉ nói suông chứ không làm được gì trong vấn đề Triều Tiên. Trong khi đó, điều mà ông chủ Nhà Trắng chờ đợi là việc Trung Quốc có thể kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Ngay sau đó, Tân Hoa Xã, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc, tối 31/7 đã đăng bài bình luận dài hơn 1.000 chữ để chỉ trích Tổng thống Trump về vấn đề này.

“Ông Trump là người cá tính và ông ấy thích bình luận trên Twitter. Nhưng việc trút bầu tâm sự không nên trở thành chính sách mang tính định hướng, giúp giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên”, Tân Hoa Xã nhấn mạnh.

Theo Tân Hoa Xã, Mỹ “không nên tiếp tục khoái thác trách nhiệm cho tình hình bất ổn hiện nay tại Triều Tiên và cũng không nên đâm Trung Quốc sau lưng”.

“Việc (Mỹ) trút giận lên Trung Quốc rõ ràng là đã tìm sai mục tiêu. Những gì cần làm trên bán đảo Triều Tiên bây giờ là ngay lập tức dập lửa, chứ không phải tiếp tục thêm dầu vào lửa”, Tân Hoa Xã cho biết.

Tân Hoa Xã cho rằng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có thể “phát triển thành xung đột nội bộ, thậm chí bùng nổ thành chiến tranh với những hệ quả khôn lường”.

Các nhà ngoại giao cũng như giới truyền thông Trung Quốc liên tục nói rằng Mỹ cùng các nước đồng minh không thể quy trách nhiệm cho một mình Trung Quốc và xem Bắc Kinh là nước duy nhất có thể kiềm chế Triều Tiên, mặc dù Trung Quốc trên thực tế là đồng minh và là đối tác thương mại lớn nhất của Bình Nhưỡng.

Chính phủ Trung Quốc cũng tuyên bố rằng Triều Tiên sẽ không chịu nhún nhường và ngồi vào bàn đàm phán trừ khi Mỹ và các đồng minh châu Á như Hàn Quốc và Nhật Bản có những động thái nhân nhượng hơn.

Trong khi đó, Triều Tiên ngày càng cho thấy sự tiến bộ của nước này trong chương trình vũ khí thông qua những vụ thử tên lửa liên tiếp. Chỉ tính riêng trong tháng 7, nước này đã 2 lần tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa, trong đó ở lần phóng thứ 2, Bình Nhưỡng thậm chí còn cảnh báo rằng toàn bộ lãnh thổ Mỹ đã nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên.

Thành Đạt

Theo Straitstimes