Truyền thông Mỹ: Ông Trump muốn ông Zelensky từ chức
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã nhấn mạnh rằng người đồng cấp Ukraine Zelensky nên từ chức để mở đường cho một cuộc bầu cử chọn nhà lãnh đạo mới.

Tổng thống Zelensky khẩu chiến gay gắt với người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 28/2 (Ảnh: Reuters).
Theo hãng tin NBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rõ với các trợ lý của mình rằng ông Zelensky nên sớm tuyên bố từ chức.
Thông tin này được đưa ra trước các cuộc đàm phán giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, ông Andrey Yermak, tại Jeddah (Ả rập Xê út) vào ngày 11/3.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Trump là Steve Witkoff sẽ thảo luận về một giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài 3 năm với một phái đoàn Ukraine do ông Yermak dẫn đầu.
Ông Trump muốn thấy sự thay đổi trong thái độ của Tổng thống Zelensky đối với các cuộc đàm phán hòa bình, bao gồm cả việc sẵn sàng nhượng bộ các yêu cầu về lãnh thổ.
Nhà lãnh đạo Mỹ được cho là đã nói rằng, Tổng thống Zelensky nên sẵn sàng tiến tới việc tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống và "có thể từ chức lãnh đạo đất nước của mình".
Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky chính thức hết hạn vào tháng 5/2024 nhưng ông đã không tổ chức một cuộc bầu cử mới, với lý do thiết quân luật được áp đặt trong cuộc xung đột với Nga.
Hồi tháng 2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow không coi ông Zelensky là nguyên thủ quốc gia hợp pháp, nhưng vẫn sẵn sàng đàm phán.
Hồi tháng trước, Tổng thống Trump đã kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine vào tháng trước, gọi ông Zelensky là "nhà độc tài không có bầu cử" với "tỷ lệ ủng hộ 4%".
Theo cuộc thăm dò mới nhất của Viện Xã hội học Quốc tế Kiev, tỷ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo Ukraine là 68%, và con số tăng mạnh sau cuộc khẩu chiến công khai của ông với Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance tại Nhà Trắng vào cuối tháng 2.
Trong đó, ông Zelensky yêu cầu Mỹ đảm bảo an ninh, loại trừ các cuộc đàm phán với Moscow và tuyên bố rằng, Phó Tổng thống Vance không thể biết bất cứ điều gì về các vấn đề của Ukraine do chưa bao giờ đến thăm đất nước này.
Sau cuộc tranh cãi, ông Trump cáo buộc ông Zelensky không muốn hòa bình với Moscow và không biết ơn sau khi nhận hàng tỷ USD viện trợ quân sự mà Washington đã cung cấp trong cuộc xung đột.
Sau vụ việc, Tổng thống Trump đã quyết định dừng viện trợ quân sự cho Ukraine và sau đó ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev.
Tuần trước, ông Trump nói rằng bản thân "cảm thấy khó khăn hơn... khi đàm phán giải quyết xung đột với Ukraine" so với Nga. Ông nhấn mạnh rằng, điều này "thực sự quá bất ngờ" bởi trong khi Moscow có "tất cả các lá bài", trong khi Kiev không có lá bài nào cả.