Trung tá Mỹ gợi ý chi 15 tỷ USD mua quần đảo Nga, Moscow lên tiếng
(Dân trí) - Phía Nga bình luận sau khi một quan chức Mỹ đề xuất mua quần đảo Commander của Moscow.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: TASS).
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bác bỏ đề xuất của một quan chức Mỹ về việc mua lại quần đảo Commander từ Moscow.
Trước đó, Trung tá Jeffrey Fritz, hiện phục vụ tại Bộ Chỉ huy Hỗ trợ An ninh của Lục quân Mỹ ở Estonia, đã đề xuất rằng Washington nên xem xét khả năng mua lại quần đảo Commander từ Nga.
Trong một bài viết trên trang Breaking Defense, ông Fritz lập luận rằng những hòn đảo này có thể được Mỹ sử dụng để giám sát hoạt động của tàu ngầm Trung Quốc trên đường di chuyển tới Bắc Cực.
“Đề xuất đó thậm chí không đáng để bình luận, bởi vì việc bán lãnh thổ trên đất mẹ của chúng tôi, cả về mặt pháp lý lẫn đạo đức, bị xem là một trong những tội nghiêm trọng nhất”, bà Zakharova nói với hãng tin Sputnik.
Trung tá Fritz, người đang làm việc tại Estonia, đề xuất rằng Nhà Trắng nên bỏ ra 15 tỷ USD để mua quần đảo Commander từ Nga.
“Theo đề xuất, Mỹ nên theo đuổi việc mua lại một cách hòa bình và thực dụng quần đảo Commander từ Liên bang Nga với giá 15 tỷ USD, để có thể giám sát hoạt động tiềm tàng của tàu ngầm Trung Quốc di chuyển tới Bắc Băng Dương”, ông viết trong bài báo.

Vị trí của quần đảo Commander (Ảnh: The Archaeologist).
Theo vị sĩ quan này, quần đảo Commander nằm ở vị trí chiến lược dọc theo một tuyến đường khả dĩ từ căn cứ hải quân Jianggezhuang của Trung Quốc đến Bắc Cực. Ông kêu gọi Mỹ mua không chỉ các đảo, mà cả vùng đặc quyền kinh tế xung quanh, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và cơ sở hạ tầng tại đó. Việc mua lại này, theo ông Fritz, sẽ giúp mở rộng vùng đặc quyền kinh tế của Mỹ thêm khoảng 3,8%.
Ông cũng cho rằng về lâu dài, quần đảo này có thể được sáp nhập vào bang Alaska hoặc trở thành lãnh thổ chưa hợp nhất của Mỹ.
Bắc Cực đã trở thành điểm nóng địa chính trị trong những năm gần đây khi đây là khu vực giàu tài nguyên chưa khai thác và có tầm quan trọng chiến lược đáng kể.
Biến đổi khí hậu đang giúp con người tiếp cận với những khu vực mới tại Bắc Cực, có tiềm năng về hoạt động hàng hải và khai thác tài nguyên. Khi băng tan, các tuyến vận chuyển mới đang xuất hiện, rút ngắn thời gian di chuyển giữa châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ.
Các nhà khoa học tin rằng Bắc Cực có trữ lượng dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản khổng lồ, khiến nơi đây trở thành tâm điểm cho các lợi ích kinh tế từ các cường quốc toàn cầu như Mỹ, Nga, Trung Quốc.
Trung Quốc đã bày tỏ rõ ràng sự quan tâm tới các lợi ích kinh tế tại Bắc Cực thông qua các dự án hợp tác với Nga. Trung Quốc đã đề xuất hợp tác với Nga trong dự án "Con đường Tơ lụa trên băng" nhằm kết nối với sáng kiến "Một vành đai, một con đường" mà Bắc Kinh đang triển khai để nối tuyến vận tải giữa châu Á và châu Âu.
Tuyến đường vận tải qua Bắc Cực có thể cắt giảm 30% thời gian so với các tuyến đường hiện tại từ Ấn Độ Dương đi qua kênh đào Suez.