1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tuyên bố tăng cường tập trận trên biển

(Dân trí) - Lãnh đạo cấp cao của hải quân Trung Quốc cho biết tập trận ở vùng biển quốc tế sẽ trở thành thông lệ đối với các hạm đội ngày càng lớn mạnh của nước này.

 

Trung Quốc sẽ tăng cường các cuộc tập trên các vùng biển quốc tế.
Trung Quốc sẽ tăng cường các cuộc tập trên các vùng biển quốc tế.
 
Phó đô đốc Jiang Weilie, chỉ huy hạm đội Nam Hải, cho biết thông tin trên với hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc Tân Hoa xã trên tàu tấn công lưỡng cư Jinggangshan, tàu đang tham gia vào các cuộc tập trận trên tây Thái Bình Dương trong vòng 2 tuần.
 
Vị chỉ huy 57 tuổi này không ngần ngại tuyên bố tập trận trên các vùng biển quốc tế sẽ trở thành thông lệ cho hải quân Trung Quốc trong tương lai.
 
Để biện minh cho động thái này, ông cho rằng tập trận trên các vùng biển quốc tế đã là hoạt động thường lệ của hải quân nhiều nước.
 
“Một hải quân Trung Quốc phát triển và lớn mạnh không có nghĩa là chính sách bảo vệ của quốc gia gần biển Trung Quốc đã thay đổi”, ông Jiang “xoa dịu”. “Với sự hỗ trợ của máy bay cảnh báo sớm…chúng tôi đã khám phá các cách thức huấn luyện mới cho lực lượng không quân và các tàu của hải quân, để phối hợp hoạt động tác chiến ở những vùng biển xa, bằng cách sử dụng các công nghệ thông tin”, ông cho biết thêm.

 

Những bình luận này của ông phó đô đốc Jiang thể hiện tinh thần kêu gọi của ông Fan Changlong, phó chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC) của Trung Quốc trong chuyến đi thị sát các đơn vị đóng ở các tỉnh miền đông Giang Tô, Phúc Kiến và Chiết Giang mới đây. Ông Fan kêu gọi các lực lượng vũ trang phải tăng cường tính sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo được chiến thắng trong mọi cuộc chiến.

 

Ông Fang cũng kêu gọi toàn quân quán triệt và thực thi những điểm chính trong bài phát biểu tháng trước của Chủ tịch, bí thư Tập Cận Bình đồng thời là chủ tịch CMC. Cụ thể ông kêu gọi binh sỹ tăng cường tập luyện, đặc biệt là trong những tình huống nguy hiểm, và các cuộc tập trận phải đáp ứng nhu cầu chiến trận thực sự chứ không phải là phô diễn.
 

Trong khi đó, Liu Cigui, người đứng đầu Cục hải dương quốc gia Trung Quốc, một cơ quan dân sự, tuyên bố trên tờ Nhân dân Nhật báo rằng, Trung Quốc sẽ “duy trì tuần tra thường xuyên ở Hoàng Hải, Hoa Đông và Biển Đông”, nhằm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

 

“Lực lượng hải giám Trung Quốc từng lỏng lẻo và thiếu hiệu quả”, ông Liu nói và từ đó ca ngợi động thái hợp nhất các cơ quan hải giảm, lực lượng cảnh sát biển, các đơn vị ngư chính và chống buôn lậu trên biển vào thành một cơ quan thi hành luật biển vào tháng trước.

 

Nhà bình luận quân sự ở Ma Cao Antony Wong Dong cho rằng bình luận của ông Jiang chủ yếu là nhằm vào các nước láng giềng đang có tranh chấp với Trung Quốc, như Việt Nam và Philippines. Theo ông, các cuộc tập trận thành công của hải quân Trung Quốc là mối đe dọa thực sự.

 

“Thông điệp ngầm của ông Jiang là hải quân Trung Quốc sẽ hoàn toàn ủng hộ chính phủ Trung Quốc và sẽ phô trương hỏa lực chiến đấu thực sự của họ trong trường hợp các tranh chấp lãnh thổ không thể giải quyết bằng đàm phán”, Wong nhận định.

 

Ông cũng cho biết thêm, phó đô đốc Jiang, người nắm quyền chỉ huy hạm đội Nam Hải từ tháng 11/2010, cũng đang cố gắng tỏ ra thân thiện khi giảm nhẹ tham vọng chiến lược của hải quân Trung Quốc.

 

Tàu tấn công lưỡng cư Jinggangshan và các tàu chiến khác, gồm tàu khu trục nhỏ và tàu khu trục, đã tham gia các cuộc tập luyện bắn đạn thật ở biển Tây Thái Bình Dương vào sáng chủ nhật vừa qua.

 

Vũ Quý

Theo SCMP