1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tăng chi quốc phòng lên 145 tỷ USD

(Dân trí) - Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong năm nay sẽ ở mức khoảng 145 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2014 và là năm thứ 5 liên tiếp tăng trưởng ở mức hai chữ số, bất chấp kinh tế nước này đang tăng trưởng chậm lại.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục chủ trương đầu
tư lớn cho quân đội (Ảnh:
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục chủ trương đầu tư lớn cho quân đội (Ảnh: AP)

Thông tin trên được người phát ngôn Quốc hội Trung Quốc, bà Fu Ying khẳng định trong một cuộc họp báo sáng 4/3.

Năm 2014, ngân sách quốc phòng của nước này là 130 tỷ USD, và tăng 12,2% so với năm trước đó. Dù vậy, Lầu Năm Góc và các cơ quan nghiên cứu quân sự quốc tế tin rằng, chi tiêu thực của quân đội Trung Quốc cao hơn từ 40 – 50% con số công bố, do không bao gồm các khoản chi nhập khẩu vũ khí công nghệ cao, chi cho nghiên cứu, phát triển cũng như các chương trình then chốt.

Việc tăng chi tiêu quốc phòng được xem như sự phản ánh sức mạnh kinh tế ngày một tăng của Trung Quốc, cũng như tham vọng của nước này trong việc khẳng định sức mạnh trong khu vực cũng như trên trường quốc tế.

Bắc Kinh thường tuyên bố ngân sách quốc phòng được tăng thêm chỉ nhằm hiện đại hóa quân đội và cải thiện đời sống cho lực lượng quân đội, với khoảng 2,3 triệu quân của nước này.

Mức tăng dự kiến 10%, sẽ được quốc hội thông qua trong phiên họp 5/3, phù hợp với mục tiêu chi ngân sách của chính phủ trong năm 2015, người phát ngôn Fu Ying khẳng định.

Chi tiêu quân sự của Trung Quốc luôn khiến dư luận không khỏi so sánh với xu hướng chung của các nước trong khu vực, với nhiều nước cảm thấy bất an trước sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Trong năm năm nay, dù đã tăng ngân sách quốc phòng lên mức cao kỷ lục và cao hơn năm ngoái 2,8%, con số 42 tỷ USD mà quân đội Nhật được cấp vẫn nhỏ bé so với Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA). Trước đó, Tokyo đã 11 năm liên tiếp giảm chi quốc phòng.

Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới những năm qua, đã tăng 11% chi quốc phòng trong năm nay, lên mức 40 tỷ USD, với đầu tư lớn cho hải quân và không quân. New Delhi và Bắc Kinh vẫn có tranh chấp về biên giới trên bộ. Quốc gia Nam Á này đã bày tỏ quan ngại về sự hiện diện ngày một tăng của hải quân PLA tại Ấn Độ Dương.

Dù vậy, so với Mỹ, với ngân sách quốc phòng dự kiến 534 tỷ USD cho năm nay, chưa kể ngân sách chiến tranh 51 tỷ USD cho các chiến dịch tại Afghanistan, Iraq và Syria, Trung Quốc còn khoảng cách rất xa. Tuy nhiên, nhiều khả năng Lầu Năm Góc sẽ còn tiếp tục bị cắt giảm ngân sách trong những năm tới.

Thanh Tùng

Theo AP