1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc phản ứng với phát biểu của Tổng thống Joe Biden về Đài Loan

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng về bình luận của Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến vấn đề Đài Loan.

Trung Quốc phản ứng với phát biểu của Tổng thống Joe Biden về Đài Loan - 1
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong chuyến thăm Nhật Bản (Ảnh: AP).

CNN đưa tin, trong chuyến thăm Nhật Bản ngày 23/5, khi được hỏi liệu rằng Mỹ có sẵn sàng can thiệp quân sự nếu Đài Loan bị tấn công bằng vũ lực hay không, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định là: "Có, đó là cam kết của chúng tôi".

"Chúng tôi chấp nhận chính sách Một Trung Quốc, nhưng ý tưởng kiểm soát Đài Loan bằng vũ lực là không phù hợp, ông Biden nói. "Trung Quốc sẽ không thể giành lại đảo Đài Loan bằng vũ lực", ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo Trung Quốc rằng nước này đang mạo hiểm khi điều nhiều máy bay áp sát vùng trời đảo Đài Loan, cũng như tổ chức các cuộc diễn tập hải quân gần khu vực eo biển Đài Loan.

Đáp lại phát biểu này của Tổng thống Joe Biden, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng ngày đã lên tiếng phản đối và cho biết nước này không chấp nhận việc "các nước thứ ba can thiệp vào công việc nội bộ".

"Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp về các vấn đề liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, cũng như các lợi ích cốt lõi khác. Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ nghiêm túc tuân theo nguyên tắc Một Trung Quốc và thận trọng về vấn đề Đài Loan", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân cho hay.

Theo CNN