1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc phái thêm chiến đấu cơ truy tìm máy bay mất tích

(Dân trí) - Hai máy bay quân sự Trung Quốc đã tới Perth, Úc, để gia nhập hoạt động tìm kiếm quốc tế đối với máy bay bị mất tích của Malaysia.


Hai máy bay quân sự Trung Quốc gia nhập đội tìm kiếm quốc tế.

Hai máy bay quân sự Trung Quốc gia nhập đội tìm kiếm quốc tế.

Đội tìm kiếm đã rà soát một vùng biển rộng lớn ở nam Ấn Độ Dương suốt 4 ngày qua, trong khi 2 bộ ảnh vệ tinh mới cho thấy các vật thể nổi xuất hiện ở khu vực. Hi vọng tìm thấy chiếc máy bay mất tích suốt 15 ngày qua hiện có vẻ như đang tăng lên.

Hai máy bay quân sự Trung Quốc đã bay từ Malaysia tới Úc, nhằm hỗ trợ thêm hoạt động tìm kiếm ở nam Ấn Độ Dương. 6 máy bay khác đã ở căn cứ không quân Perth và đã rà soát khu vực bằng diện tích cả Đan Mạch vào ngày hôm qua.

Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có mảnh vỡ nào của máy bay mất tích được tìm thấy.

Ngoài ra, các tàu hỗ trợ hoạt động tìm kiếm cũng đã có mặt ở khu vực. Một số khác đang trên đường tới.

Tàu HMAS Success của hải quân Úc, tàu đủ lớn để trục vớt bất kỳ mảnh vỡ nào, cũng đã tới khu vực tìm kiếm.

Giới chức Malaysia cho rằng máy bay MH370, đang trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, đã chuyển hướng bay. Chiếc Boeing 777 đã biến mất vào ngày 8/3 vừa qua cùng với 239 người trên khoang. Trong số đó 2/3 hành khách là người Trung Quốc.

Hôm qua Trung Quốc đã công bố hình ảnh vệ tinh mới, cho thấy một vật thể nổi ở nam Ấn Độ Dương, gần với khu vực đang được tìm kiếm, cách Perth, Úc, khoảng 2.500km.

Hình ảnh vệ tinh mờ do Cục khoa học, công nghệ và công nghiệp Quốc phòng nhà nước Trung Quốc công bố. Theo Tân Hoa xã, bức ảnh được chụp vào khoảng 4h GMT ngày 18/3 và cho thấy các vật thể nằm cách vị trí vật thể khả nghi trước đó Úc phát hiện khoảng 120km.

Thủ tướng Úc Tony Abbott cho rằng những phát hiện mới trên là dấu hiệu tốt, cho thấy hi vọng tìm thấy máy bay mất tích đang tăng lên và đội tìm kiếm có thể đang đi đúng hướng.

Sau khi kết thúc hoạt động tìm kiếm vào ngày hôm qua, Cơ quan an toàn hàng hải Úc cho hay một máy bay thông báo đã phát hiện rất nhiều vật thể nhỏ bằng mắt thường trong bán kính 5km, trong đó có cả một tấm ván bằng gỗ.


Vũ Quý

Theo BBC