1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nói Mỹ đang biến Đài Loan thành "một thùng thuốc súng"

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích những hỗ trợ quân sự mà Mỹ giành cho Đài Loan trong thời gian gần đây.

Trung Quốc nói Mỹ đang biến Đài Loan thành một thùng thuốc súng - 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning (Ảnh: Global Times).

RT hôm 6/5 đưa tin, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ những động thái hợp tác quân sự trong thời gian gần đây giữa Mỹ và Đài Loan, đồng thời cảnh báo những hành động này có nguy cơ biến eo biển Đài Loan thành "một thùng thuốc súng", gây ra bất ổn trong khu vực.

"Thời gian gần đây, giới chức Mỹ và Đài Loan thường xuyên tiến hành các hoạt động gia tăng hợp tác quân sự. 25 đại diện từ các công ty vũ khí Mỹ đã tới Đài Loan để cùng giới chức hòn đảo này tổ chức một diễn đàn quốc phòng. Diễn đàn này là bằng chứng cho thấy Mỹ đang biến hòn đảo thành một thùng thuốc súng", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning tuyên bố.

Bà Mao cũng khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với Đài Loan, đồng thời kêu gọi Mỹ "ngừng buôn bán vũ khí và chấm dứt mối quan hệ quân sự với hòn đảo".

"Trung Quốc sẽ tiến hành mọi biện pháp để bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích an ninh của chúng tôi. Mọi tác động bên ngoài nhằm vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc cũng như hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan sẽ phải trả giá đắt", phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Reuters hôm 5/5 đưa tin chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã lên kế hoạch về gói viện trợ quân sự trị giá 500 triệu USD cho Đài Loan.

Trong bản kế hoạch ngân sách năm 2023, Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn việc viện trợ quân sự lên tới 1 tỷ USD cho đồng minh ở Đông Bắc Á. Khoản hỗ trợ này sẽ được thanh toán thông qua Quyền chi ngân sách của Tổng thống, phương thức tương tự với cách Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine.

Hiện số lượng cũng như chủng loại vũ khí mà Mỹ dự định chuyển giao cho Đài Loan chưa được công bố. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, các vũ khí này sẽ giúp tăng cường năng lực phòng thủ cho Đài Loan trước những sức ép ngày một gia tăng từ phía Trung Quốc.

Trước đó, vào đầu tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul tuyên bố sẽ làm hết sức để thúc đẩy mối quan hệ quân sự giữa Mỹ và Đài Loan.

"Với tư cách Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, tôi cam kết sẽ phê chuẩn mọi hợp đồng bán thiết bị quân sự, bao gồm cả vũ khí cho Đài Loan. Chúng tôi đang làm tất cả để đẩy nhanh việc phê chuẩn và gửi các vũ khí cho các bạn trong thời gian sớm nhất", ông McCaul nói trong cuộc gặp giữa phái đoàn nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tại Đài Bắc ngày 8/4.

Hạ nghị sĩ McCaul cũng đề xuất huấn luyện cho lực lượng vũ trang Đài Loan nhằm đối phó với căng thẳng khu vực đang leo thang.

Theo RT