1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nói không ngại làm "chiến lang" trong chính sách ngoại giao

Đức Hoàng

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bảo vệ chính sách ngoại giao "chiến lang" của nước này, cho rằng việc bảo vệ "sự công bằng và công lý quốc tế" không có gì sai.

Trung Quốc nói không ngại làm chiến lang trong chính sách ngoại giao - 1

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Ảnh: Reuters)

Trong buổi họp báo ngày 10/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã lên tiếng bảo vệ chính sách ngoại giao "chiến lang" của Bắc Kinh bằng cách so sánh cách tiếp cận này với nhân vật sư tử Simba trong bộ phim hoạt hình "The Lion King" của hãng Disney.

Bà Hoa đưa ra bình luận trên sau khi nhận được câu hỏi về một bài viết của truyền thông Đức chỉ trích chiến lược ngoại giao quyết liệt của Trung Quốc trong thời gian qua.

Báo Der Tagesspiegel trước đó đăng bài viết có tựa đề: "Chiến lang từ Bắc Kinh: Nhà ngoại giao Trung Quốc đang dần trở nên quyết liệt hơn".

Bà Hoa nói rằng bà biết về bài báo và cho hay chính sách ngoại giao của Trung Quốc không có mục tiêu hiếu chiến, mà các nhà ngoại giao làm như vậy để bảo vệ đất nước khi bị chỉ trích.

"Với các động thái liên quan tới bảo vệ công lý và sự công bằng quốc tế, việc trở thành chiến lang có gì sai?", bà Hoa nhấn mạnh.

Với những ý kiến chỉ trích sự cứng rắn của Trung Quốc trong chính sách đối ngoại trong thời gian qua, bà Hoa nói: "Tôi tự hỏi liệu họ đã xem phim 'The Lion King' chưa? Tôi tự hỏi họ sẽ đánh giá ra sao chú sư tử nhỏ dễ thương - nhân vật mà dưới những áp lực tấn công dồn dập, nghi kị và chỉ trích - đã trưởng thành và trở thành Simba".

"Liệu chúng ta có kỳ vọng rằng khi mọi người tấn công Trung Quốc một cách tàn nhẫn và vô căn cứ bằng lời nói và những bài viết như sói và hổ, thì Trung Quốc chỉ có thể hành động một con cừu non im lặng hay sao?", bà Hoa nói.

"Ai cũng có quyền vu khống, tấn công, bôi nhọ hay làm hại Trung Quốc, nhưng Trung Quốc không thể có quyền nói ra sự thật sao?", bà Hoa nói.

Đồng nghiệp của bà Hoa, một phát ngôn viên khác của Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Triệu Lập Kiên, được xem là gương mặt tiêu biểu trong chính sách ngoại giao "chiến lang" Trung Quốc. Ông Triệu từng nhiều lần đăng tải những thông điệp quyết liệt để bảo vệ Trung Quốc khi có các thông tin bất lợi cho Bắc Kinh.

Trong cuộc họp báo hôm qua, bà Hoa cũng nhấn mạnh rằng chính sách ngoại giao của Trung Quốc phải "phải kiên quyết và mạnh mẽ đáp lại bất kỳ lời chỉ trích ác ý nào".