1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc miễn nhiệm lãnh đạo cơ quan khí tượng sau vụ khí cầu lạc vào Mỹ

Minh Phương

(Dân trí) - Trung Quốc miễn nhiệm lãnh đạo cơ quan khí tượng quốc gia sau vụ một khinh khí cầu nước này bị phát hiện và bắn rơi ở không phận Mỹ cuối tuần qua.

Trung Quốc miễn nhiệm lãnh đạo cơ quan khí tượng sau vụ khí cầu lạc vào Mỹ - 1

Mỹ triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-22 để bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc đi vào không phận (Ảnh: Fox).

Fox News đưa tin, hôm 3/2, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc thông báo miễn nhiệm lãnh đạo Tổng cục Khí tượng quốc gia  Zhuang Guotai, nhưng không nêu rõ lý do.

Thông báo được đưa ra không lâu sau khi Bắc Kinh nói rằng, một khinh khí cầu của nước này đi vào không phận Mỹ mấy ngày gần đây là sự cố ngoài ý muốn, đồng thời khẳng định đó là khí cầu phục vụ mục đích nghiên cứu khí tượng dân sự. Theo giới quan sát, việc Bắc Kinh miễn nhiệm lãnh đạo cơ quan khí tượng là một phần trong nỗ lực củng cố cho tuyên bố này.

Quan hệ Mỹ và Trung Quốc leo thang căng thẳng những ngày qua liên quan đến vụ việc một khinh khí cầu xuất hiện ở không phận Mỹ. Washington cho rằng đây là khinh khí do thám của Trung Quốc và đã đi qua nhiều khu vực nhạy cảm ở Mỹ.

Sau những do dự ban đầu, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo, máy bay tàng hình F-22 xuất phát từ căn cứ không quân Langley ở Virginia đã bắn hạ khí cầu vào chiều 4/2. Khí cầu bị bắn rơi cách bờ biển Mỹ hơn 11km trên vùng biển tương đối nông, giúp trục vớt các mảnh vỡ. Ông cho biết đã hạ lệnh bắn hạ khí cầu này từ hôm 1/2 ngay sau khi phát hiện nó đi vào không phận Mỹ. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã khuyến nghị chờ thời điểm thích hợp để đảm bảo an toàn cho dân thường trên mặt đất.

Mỹ bắn hạ khí cầu của Trung Quốc

Vụ việc khiến quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang căng thẳng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken quyết định hoãn chuyến thăm Bắc Kinh, chuyến thăm từng được kỳ vọng sẽ góp phần xoa dịu căng thẳng Mỹ - Trung.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tan Kefei hôm qua chỉ trích việc Mỹ bắn hạ khinh khí cầu. "Mỹ dùng vũ lực để tấn công một khinh khí cầu dân sự không người lái rõ ràng là hành động thái quá. Chúng tôi kịch liệt phản đối động thái này". Ông nhấn mạnh, Bắc Kinh có quyền sử dụng các biện pháp cần thiết để đối phó với những vụ việc tương tự. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cáo buộc Mỹ "vi phạm thông lệ quốc tế".

Nội bộ chính trường Mỹ cũng chia rẽ về vụ việc. Các nghị sĩ Cộng hòa chỉ trích ông Biden không quyết đoán, chậm trễ bắn hạ khinh khí cầu. Phe Dân chủ đáp trả cáo buộc này, cho rằng đảng Cộng hòa "thiếu chín chắn và mang động cơ chính trị". Họ lập luận, việc chọn thời điểm bắn thích hợp rất quan trọng, không chỉ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, mà còn tối đa hóa lợi ích thông tin tình báo.

Giới chức Lầu Năm Góc nói, khinh khí cầu Trung Quốc từng xâm nhập không phận Mỹ ít nhất 3 lần dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump (2017-2021) và chỉ bị bắn hạ khi ông Biden giữ nhiệm sở.

Ngay lập tức, ông Trump đã bác bỏ cáo buộc này. Ông cho biết, điều đó không thể xảy ra bởi vì "Trung Quốc luôn tôn trọng Trump" và nếu có thì ông đã không do dự bắn hạ.

Theo Fox News, New York Post