1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lên tiếng về giả thuyết vụ nổ đường ống Nord Stream

Minh Phương

(Dân trí) - Trung Quốc hoài nghi thông tin từ phương Tây rằng "một nhóm phá hoại thân Ukraine" đứng sau vụ phá hủy đường ống khí đốt Nord Stream từ Nga đến các nước châu Âu khác.

Trung Quốc lên tiếng về giả thuyết vụ nổ đường ống Nord Stream - 1

Bong bóng khí ở mặt biển Baltic sau vụ rò rỉ đường ống Nord Stream ngoài khơi Đan Mạch hồi tháng 9/2022 (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp báo ngày 15/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân mô tả, đường ống Nord Stream là một trong những dự án hạ tầng xuyên biên giới quan trọng, hành động phá hủy đường ống này "gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường năng lượng toàn cầu cũng như môi trường sinh thái". Do vậy, Bắc Kinh đề nghị tiến hành một cuộc điều tra chuyên nghiệp, toàn diện để xác định thế lực chịu trách nhiệm về vụ phá hoại này.

Đánh giá về giả thuyết "nhóm cực đoan thân Ukraine" đứng sau vụ tấn công, ông Uông tỏ ra hoài nghi. Tuần trước, New York Times dẫn lời một số quan chức giấu tên của Mỹ nói rằng, Washington đang xem xét thông tin tình báo cho thấy một nhóm phá hoại thân Ukraine đã gây ra vụ nổ nhằm vào đường ống Nord Stream hồi cuối năm ngoái. Thông tin đưa ra sau khi nhà báo người Mỹ Seymour Hersh nghi ngờ Mỹ và Na Uy có liên quan.

"Truyền thông phương Tây im ắng sau cáo buộc của nhà báo Hersh, nhưng giờ họ lại bất ngờ lên tiếng. Liệu có gì uẩn khúc phía sau", ông Uông nói.

Tháng 9/2022, một loạt vụ nổ đã làm hư hại nặng nề cả 2 đường ống dẫn khí Nord Stream được xây dựng để vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga đến Đức và phần còn lại của Liên minh châu Âu (EU). Các nhà điều tra cho biết đã tìm thấy dấu vết của chất nổ tại hiện trường và nghi ngờ có hành động cố ý làm nổ các đường ống. Đến nay, Nga và phương Tây tiếp tục đổ lỗi cho nhau đứng sau vụ tấn công. Giả thuyết một nhóm thân Ukraine có liên quan đến vụ phá hoại mới chỉ xuất hiện từ đầu tháng này.

Tuy nhiên, cả Nga và Ukraine đều hoài nghi. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14/3 đánh giá: "Một vụ nổ mạnh kiểu này, ở độ sâu như vậy chỉ có thể do lực lượng chuyên nghiệp thực hiện và được hậu thuẫn bởi một quốc gia có trình độ công nghệ".

Chủ nhân Điện Kremlin cho biết thêm, một tàu do tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thuê đã phát hiện một vật thể giống ăng-ten cách các vị trí nổ đường ống khoảng 30km. Đây có thể là một ăng-ten thu phát tín hiệu kích hoạt thiết bị nổ.

Nga cũng nhiều lần chỉ trích việc các nước phương Tây từ chối để Moscow tham gia các cuộc điều tra quốc tế về vụ phá hoại Nord Stream.

Theo RT