1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin nói về nghi phạm vụ phá hoại đường ống Nord Stream

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ thông tin cho rằng, một nhóm hoạt động thân Ukraine đứng sau vụ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream của Nga cuối năm ngoái.

Ông Putin nói về nghi phạm vụ phá hoại đường ống Nord Stream - 1

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

"Một vụ nổ mạnh kiểu này, ở độ sâu như vậy chỉ có thể do lực lượng chuyên nghiệp thực hiện và được hậu thuẫn bởi một quốc gia có trình độ công nghệ", Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định về nghi phạm vụ phá hoại đường ống Nord Stream trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-1 ngày 14/3.

Chủ nhân Điện Kremlin cho biết thêm, một tàu do tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thuê đã phát hiện một vật thể giống ăng-ten cách các vị trí nổ đường ống khoảng 30km.

"Các chuyên gia tin rằng, đây có thể là một ăng-ten thu phát tín hiệu kích hoạt thiết bị nổ", ông Putin nói.

Reuters dẫn nội dung một lá thư cho thấy, giới chức Đan Mạch đang xem xét liệu vật thể được phát hiện gần đường ống khí đốt Nord Stream duy nhất còn nguyên vẹn có gây ra mối đe dọa nào không.

"Giới chức trách đang đánh giá các rủi ro về môi trường và rủi ro khác", Bộ Ngoại giao Đan Mạch cho biết trong thư gửi Bộ Ngoại giao Nga thông qua đại sứ quán ở Copenhagen.

Tháng 9/2022, một loạt vụ nổ đã làm hư hại nặng nề cả 2 đường ống dẫn khí Nord Stream được xây dựng để vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga đến Đức và phần còn lại của Liên minh châu Âu (EU). Các nhà điều tra cho biết đã tìm thấy dấu vết của chất nổ tại hiện trường và nghi ngờ có hành động cố ý làm nổ các đường ống.

Đến nay, Nga và phương Tây tiếp tục đổ lỗi cho nhau đứng sau vụ tấn công. Báo New York Times cho hay, giới chức Mỹ đang xem xét tin tình báo cho rằng một nhóm phá hoại thân Ukraine tấn công Nord Stream.

Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ cáo buộc, Moscow cũng tỏ ra hoài nghi về thông tin này dù thừa nhận chưa thể xác định thủ phạm thực sự. "Rõ ràng những kẻ dàn dựng vụ tấn công muốn đánh lạc hướng. Đây là một chiến dịch truyền thông được phối hợp tốt", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói. Ông Peskov cũng chỉ trích việc các nước phương Tây từ chối để Nga tham gia các cuộc điều tra quốc tế về vụ phá hoại Nord Stream.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm qua, Tổng thống Putin một lần nữa nhấn mạnh: "Chúng tôi đã đề nghị giới chức Đan Mạch hợp tác và lập một nhóm chuyên gia quốc tế để điều tra vụ việc. Câu trả lời của họ rất chung chung. Thay vì trả lời không, họ nói chúng tôi phải chờ".

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin RT dẫn thông tin từ truyền thông Đức nói rằng, giới chức nước này đã xác định được một con thuyền bị nghi ngờ có liên quan đến vụ nổ Nord Stream. Du thuyền này được cho là của một công ty có trụ sở tại Ba Lan, thuộc sở hữu của hai người Ukraine. Du thuyền khởi hành từ thành phố cảng Rostock, Đông Bắc nước Đức hôm 6/9/2022, mang theo chất nổ và thiết bị. Du thuyền sau đó được xác định hoạt động ở khu vực đảo Christianso của Đan Mạch, gần nơi xảy ra vụ nổ hôm 26/9/2022. Nhóm thực hiện được cho là gồm 6 người: 1 thuyền trưởng, 2 thợ lặn, 2 trợ lý lặn, 1 bác sĩ.

Một người phát ngôn của Văn phòng Công tố Đức đầu tháng này xác nhận, trong khoảng thời gian từ ngày 18-20/1, giới chức nước này khám xét một con tàu bị nghi chở thuốc nổ hoạt động ở gần khu vực đường ống Nord Stream.

Theo Reuters