1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xuất hiện giả thuyết mới về vụ tấn công đường ống khí đốt của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Kiev lên tiếng bác bỏ sau khi New York Times dẫn tin tình báo nói rằng một nhóm cực đoan thân Ukraine đứng sau vụ tấn công đường ống khí đốt Nord Stream của Nga năm ngoái.

Xuất hiện giả thuyết mới về vụ tấn công đường ống khí đốt của Nga - 1

Bong bóng khí ở mặt biển Baltic sau vụ rò rỉ đường ống Nord Stream ngoài khơi Đan Mạch hồi tháng 9/2022 (Ảnh: Reuters).

"Mặc dù tôi muốn thu thập các thuyết âm mưu về chính phủ Ukraine, nhưng tôi phải nêu rõ rằng Ukraine không liên quan đến vụ việc ở biển Baltic và chúng tôi không có thông tin về các nhóm phá hoại thân Ukraine", ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, cho biết trên Twitter ngày 7/3.

Bình luận trên được đưa ra sau khi báo New York Times dẫn các nguồn tin tình báo cho biết, giới chức Mỹ đang xem xét giả thuyết một "nhóm phá hoại thân Ukraine" đứng sau vụ tấn công nhằm vào đường ống khí đốt Nord Stream chạy dưới đáy biển Baltic từ Nga sang Đức hồi năm ngoái.

Theo nguồn tin này, các quan chức Mỹ cho biết họ chưa có bằng chứng nào cho thấy Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hay quan chức cấp cao của Ukraine chỉ đạo nhóm này hành động.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby nhấn mạnh, Washington vẫn đang chờ kết quả điều tra của Đan Mạch, Đức, Thụy Điển. "Như Tổng thống Joe Biden từng, chúng tôi tin đây là hành vi phá hoại. Tuy nhiên, chúng tôi phải chờ cuộc điều tra kết thúc và chỉ khi đó chúng tôi mới cân nhắc hành động tiếp theo", ông Kirby cho hay.

Tháng 9/2022, một loạt vụ nổ đã làm hư hại nặng nề cả 2 đường ống dẫn khí Nord Stream được xây dựng để vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga đến Đức và phần còn lại của Liên minh châu Âu (EU).

Đức, Đan Mạch và Thụy Điển tháng trước cho biết cuộc điều tra xung quanh vụ nổ đường ống Nord Stream chưa hoàn tất. Các nhà điều tra đã tìm thấy dấu vết của chất nổ tại hiện trường và nghi ngờ có hành động cố ý làm nổ các đường ống.

Nga phủ nhận việc phá hoại các đường ống dẫn khí đốt và nhiều lần cho rằng phương Tây đứng sau các vụ nổ nhưng không đưa ra được bằng chứng. Mô tả vụ nổ đường ống dẫn khí trên biển Baltic là "hành động khủng bố quốc tế" và "hành vi phá hoại khủng khiếp", Moscow kêu gọi Liên hợp quốc trừng phạt những đối tượng ra lệnh cũng như những đối tượng thực hiện hành vi.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin RT dẫn thông tin từ truyền thông Đức nói rằng, giới chức nước này đã xác định được một con thuyền bị nghi ngờ có liên quan đến vụ nổ Nord Stream.

Theo báo cáo, du thuyền này thuộc về một công ty có trụ sở tại Ba Lan, thuộc sở hữu của hai người Ukraine. Du thuyền khởi hành từ thành phố cảng Rostock, Đông Bắc nước Đức hôm 6/9/2022, mang theo chất nổ và thiết bị. Du thuyền sau đó được xác định hoạt động ở khu vực đảo Christianso của Đan Mạch, gần nơi xảy ra vụ nổ hôm 26/9/2022. Nhóm thực hiện được cho là gồm 6 người: 1 thuyền trưởng, 2 thợ lặn, 2 trợ lý lặn, 1 bác sĩ.

Chính phủ Đức hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Theo NYTimes, RT, Pravda