1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lần đầu tiên triển khai tàu chiến gần lãnh hải Philippines

(Dân trí) – Trung Quốc đã triển khai 5 tàu chiến tới gần lãnh hải Philippines trong bối cảnh có nhiều nguồn tin cho biết Bắc Kinh dường như đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột thực sự với Manila tại Biển Đông.

Trung Quốc lần đầu tiên triển khai tàu chiến gần lãnh hải Philippines
Tàu ngầm USS North Carolina của Mỹ được cho là nguyên nhân khiến Trung Quốc triển khai tàu chiến đến gần vùng biển Philippines.

Truyền thông Philippines ngày 20/5 dẫn nguồn tin của hãng "Duowie News" (Đài Loan) cho biết trong 5 tàu chiến được Trung Quốc triển khai tới vùng biển gần lãnh hải Philippines có 2 tàu khu trục Type-052B,  2 tàu khu trục Type-054A và một tàu vận tải đổ bộ Type-071.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc triển khai tàu chiến tới vùng biển gần Philippines kể từ khi giữa hai nước xảy ra căng thẳng ngoại giao liên quan tới vụ đối đầu giữa tàu tuần duyên Philippines với tàu hải giám của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp Scarborough (theo cách gọi của Philippines) hay Hoàng Nham (theo cách gọi của Trung Quốc).

Nguồn tin cho hay chính sự xuất hiện của tàu ngầm hạt nhân Mỹ ở vịnh Subic là nguyên nhân thúc đẩy Trung Quốc triển khai các tàu chiến này.

Hiện 5 tàu chiến của Trung Quốc đang làm nhiệm vụ huấn luyện ở một vị trí không xác định gần Philippines, song cũng có thể sẽ được triển khai đến hỗ trợ các tàu ngư chính của Trung Quốc hiện đang neo đậu quanh khu vực bãi đá cạn Hoàng Nham/Scarborough trong trường hợp căng thẳng tại đây tiếp tục leo thang.

Trước đó, Mỹ đã đưa tàu ngầm tấn công chiến lược USS North Carolina tới cảng Subic Freeport của Philippines ở gần Scarborough/Hoàng Nham. Với chiều dài 106m và trọng lượng hơn 7.800 tấn khi lặn, USS North Carolina là một trong những tàu có khả năng tàng hình cao nhất và được trang bị công nghệ tân tiến nhất trên thế giới.

Theo thông báo của Hải quân Philippines, tàu USS North Carolina cập cảng Subic Freeport hôm 13/5 nhằm giúp hải quân nước chủ nhà nâng cao khả năng tác chiến chống tàu ngầm, chống hạm; triển khai tấn công và chiến tranh đặc biệt cho các lực lượng tác chiến đặc nhiệm; và tiến hành các hoạt động tình báo, theo dõi, trinh sát.

Đức Vũ