1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc huy động 10 vệ tinh tìm máy bay mất tích

(Dân trí) - Trong bối cảnh vụ máy bay mất tích ngày càng trở nên bí ẩn, Trung Quốc hôm qua (10/3) đã huy động 10 vệ tinh độ phân giải cao rà soát các khu vực trên Biển Đông để tìm manh mối của chiếc Boeing 777-200.

Rất nhiều lực lượng đang tìm kiếm máy bay mất tích
Rất nhiều lực lượng đang tìm kiếm máy bay mất tích

Theo thông tin từ Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), trung tâm theo dõi và kiểm soát vệ tinh Tây An của nước này đã triển khai một đợt phản ứng khẩn để tìm kiếm và điều chỉnh 10 vệ tinh độ phân giải cao, nhằm tìm kiếm chiếc máy bay mất tích hôm 8/3.

PLA cho biết trung tâm trên đã gỡ bỏ các mệnh lệnh ban đầu của một số vệ tinh, để dành toàn bộ năng lực cho việc theo dõi thời tiết, thông tin liên lạc và các thông tin khác phục vụ tìm kiếm.

Chiếc Boeing 777-200 của Malaysia Airlines đã mất tích trên Biển Đông khi đang trong hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, mang theo 227 hành khách, trong đó có 154 người Trung Quốc, và 12 thành viên phi hành đoàn.

“Chúng tôi hy vọng Malaysia có thể hiểu Trung Quốc, nhất là tâm lý của gia đình các hành khách và tăng tốc các nỗ lực điều tra, tìm kiếm và cứu hộ”, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Qin Gang nói. “Máy bay mất tích là của Malaysia Airlines, do vậy sẽ là hợp lý khi phía Malaysia chịu trách nhiệm chính cho công tác tìm kiếm cứu hộ”.

Về khả năng có những phần tử quân sự từ Tân Cương thực hiện vụ phá hoại máy bay, ông Qin khẳng định không có hộ chiếu nào của công dân Trung Quốc bị đánh cắp. Việc có những bài viết đưa tin trước đây là do phía Malaysia Airlines cung cấp sai số hộ chiếu.

Trong ngày hôm qua, đã có tổng cộng 34 máy bay và 40 tàu cùng các đội tìm kiếm từ 10 nước tham gia vào chiến dịch này. Vùng tìm kiếm cũng đã được mở rộng sau khi radar cho thấy có vẻ máy bay đã tìm cách quay đầu trở lại Kuala Lumpur.

Trong khi đó, hình ảnh của hai hành khách lên máy bay bằng hộ chiếu đánh cắp đã được chuyển cho cơ quan tình báo. Theo quyền bộ trưởng giao thông Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein, việc này nhằm giúp anh chóng xác định danh tính của họ.

“Chúng tôi hy vọng rằng có thể sớm công bố hình ảnh cho báo giới. Toàn bộ các thông tin đang được các cơ quan tình báo liên quan của chúng tôi phân tích. Giờ còn quá sớm để tiết lộ bất kỳ điều gì”, ông Hishammuddin phát biểu trong buổi họp báo.

Trong khi đó một số quan chức đã xem đoạn băng an ninh thì cho biết hai người sử dụng hộ chiếu đánh cắp có vẻ là người Cáp-ca.

Thanh Tùng
Theo PTI