1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc điều tàu quân sự tập trận chung với Singapore

Thành Đạt

(Dân trí) - Trung Quốc và Singapore tổ chức tập trận quân sự chung đầu tiên sau 2 năm, trong bối cảnh Bắc Kinh tìm cách kiềm chế ảnh hưởng của Washington trong khu vực.

Trung Quốc điều tàu quân sự tập trận chung với Singapore - 1

Một trực thăng của hải quân Trung Quốc hạ cánh trên boong tàu của Singapore trong cuộc tập trận chung ở Biển Đông năm 2015 (Ảnh: Tân Hoa xã).

Theo thông báo đăng trên trang web hôm nay 24/4, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hải quân nước này sẽ điều một tàu hộ vệ mang tên lửa và một tàu quét mìn tới cuộc tập trận chung với Singapore kéo dài từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5.

Đây là cuộc tập trận quân sự chung đầu tiên của Trung Quốc và Singapore kể từ năm 2021, khi Bắc Kinh tăng cường quan hệ quốc phòng và an ninh với khu vực Đông Nam Á.

Hai năm trước, Trung Quốc và Singapore đã tổ chức một cuộc tập trận quân sự chung trên vùng biển quốc tế ở mũi phía nam của Biển Đông, sau khi hai nước nâng cấp hiệp ước phòng thủ song phương vào năm 2019. Nội dung hiệp ước bao gồm các cuộc tập trận quy mô lớn hơn giữa lục quân, hải quân và không quân Trung Quốc và Singapore.

Hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Singapore được thúc đẩy trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực. Mỹ và một số nước phương Tây đã tiến hành các hoạt động tuần tra bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đông và các vùng biển trong khu vực.

Tháng 8 năm ngoái, quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận mở rộng Super Garuda Shield với Indonesia. Cuộc tập trận này lần đầu tiên có sự tham gia của Singapore, Nhật Bản và Australia.

Cũng trong khoảng thời gian đó, Trung Quốc đã điều máy bay ném bom chiến đấu đến Thái Lan trong cuộc tập trận không quân chung Falcon Strike 2022. Cả hai nước đều khẳng định cuộc tập trận này có bản chất phòng thủ.

Theo SCMP