1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cáo buộc Mỹ cưỡng ép kinh tế

Thành Đạt

(Dân trí) - Trung Quốc cáo buộc Mỹ cưỡng ép về kinh tế khi hạn chế các khoản đầu tư của các công ty Mỹ vào các thực thể Trung Quốc.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ cưỡng ép kinh tế - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Ảnh: Reuters).

"Mỹ đã quen với việc chính trị hóa, công cụ hóa và vũ khí hóa các vấn đề thương mại và công nghệ dưới chiêu bài an ninh quốc gia. Đây là sự cưỡng ép kinh tế và bắt nạt công nghệ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 21/4.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét một chương trình nhằm hạn chế một số khoản đầu tư ra nước ngoài của Mỹ liên quan đến các công nghệ nhạy cảm về an ninh quốc gia. Tham vọng của Bắc Kinh trong lĩnh vực công nghệ bị ảnh hưởng do các biện pháp hạn chế của Washington và các đồng minh áp đặt.

Theo một số nguồn tin quan chức Mỹ, chính quyền Tổng thống Joe Biden chuẩn bị ban hành sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế đầu tư của các công ty Mỹ vào các công nghệ tiên tiến có thể ứng dụng trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trong đó có năng lực quân sự thế hệ tiếp theo nhằm giúp Trung Quốc cải thiện tốc độ và độ chính xác khi đưa ra quyết định quân sự. Quan chức Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Biden đã tham khảo ý kiến của các đồng minh khi xây dựng các quy định mới về đầu tư của Mỹ.

Năm ngoái, một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng Mỹ đã hối thúc Tổng thống Biden thiết lập một hệ thống sàng lọc chặt chẽ hơn đối với các khoản đầu tư vào các đối thủ nước ngoài, trong đó Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm 20/4 đã tìm cách xoa dịu những lo ngại về các biện pháp hạn chế mới, nói rằng các biện pháp này "được thúc đẩy do những lo ngại về an ninh và các giá trị của Mỹ".

Tuy nhiên, Bắc Kinh cho rằng các kế hoạch này được đưa ra nhằm ngăn chặn con đường phát triển kinh tế của Trung Quốc khi quan hệ giữa hai nước tiếp tục xấu đi.

"Mục đích thực sự của Mỹ là tước bỏ quyền phát triển của Trung Quốc và bảo vệ quyền bá chủ cũng như lợi ích của chính họ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

Bộ trưởng Yellen cũng đề cập đến "mối quan hệ đối tác không giới hạn" giữa Trung Quốc và Nga, nói rằng việc Bắc Kinh kiềm chế cung cấp cho Moscow sự hỗ trợ vật chất cho cuộc chiến ở Ukraine là "điều cần thiết".

Khi được hỏi về những bình luận của bà Yellen, ông Uông Văn Bân đã bảo vệ quan điểm của Trung Quốc về cuộc xung đột. Ông cho rằng "một số quốc gia thực hành tiêu chuẩn kép và đổ thêm dầu vào lửa".

"Trung Quốc và Nga luôn tuân thủ các nguyên tắc không liên kết, không đối đầu và không nhằm vào bên thứ ba, đồng thời đã phát triển một mối quan hệ nước lớn tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Theo AFP