1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nỗ lực giúp Nhật Bản đối phó thách thức an ninh từ Trung Quốc

Thanh Thành

(Dân trí) - Mỹ đang nỗ lực giúp Nhật Bản tăng cường năng lực phòng thủ nhằm đối phó với vấn đề mà Washington gọi là "thách thức an ninh lớn nhất" từ Trung Quốc.

Mỹ nỗ lực giúp Nhật Bản đối phó thách thức an ninh từ Trung Quốc - 1

Các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Nhật Bản chú trọng vào mối đe dọa đối với các đảo phía tây nam của Tokyo (Ảnh: SCMP).

Trong một tuyên bố, tướng Joel Vowell, Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Nhật Bản, cho biết Washington đang nỗ lực phối hợp với Tokyo nhằm củng cố hệ thống phòng thủ ở các đảo phía tây nam của quốc gia Đông Á này.

Ông nhấn mạnh, một hoạt động được tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung tập trung vào việc đối phó với các hoạt động của Quân đội Trung Quốc (PLA).

"Trọng tâm đã chuyển sang vấn đề thực sự ngay trước mắt, đó là bảo vệ chủ quyền của Nhật Bản, với nỗ lực chính là ở các đảo phía tây nam", tướng Vowell nói. "Chúng tôi đều thấy rõ đó là thách thức an ninh lớn nhất".

Theo các chuyên gia quân sự, Nhật Bản đã chuyển trọng tâm phòng thủ từ Triều Tiên sang Trung Quốc vì mối lo mà PLA có thể gây ra đối với các đảo phía tây nam Nhật Bản, bao gồm cả quần đảo Ryukyu.

Mỹ - Nhật đã tiến hành một số cuộc tập trận bao gồm cuộc tập trận Yama Sakura và Lá chắn phương Đông hàng năm, tập trung vào các tình huống như xảy ra một cuộc tấn công quân sự hay chủ quyền của Nhật Bản bị xâm phạm.

Tướng Vowell cho biết, Nhật Bản lo ngại PLA có thể phong tỏa hoặc chiếm giữ một số đảo của Tokyo để ngăn chặn hành động can thiệp quân sự nếu đảo Đài Loan bị tấn công.

"Nhật Bản nhìn vào điều đó và họ nhìn thấy mối đe dọa từ lực lượng dân quân bảo vệ bờ biển Trung Quốc, vốn đã đẩy ngư dân Nhật Bản ra xa xung quanh các đảo", vị tướng Mỹ nói thêm.

Hồi tháng 8/2022, Tokyo và Bắc Kinh leo thang căng thẳng khi 5 tên lửa đạn đạo của PLA đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản khi Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật xung quanh đảo Đài Loan.

Quân đội Mỹ cho rằng, vụ việc này được xem như một thông điệp chiến lược của Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh bác bỏ và cho biết họ không đồng tình về giới hạn của khu vực này.

Cuộc tập trận gây tranh cãi trên khai màn sau khi cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bất chấp cảnh báo của Bắc Kinh để đến thăm Đài Loan và gặp nhà lãnh đạo Thái Anh Văn. Bắc Kinh đã tổ chức một cuộc tập trận quân sự khác trong tháng này sau khi bà Thái Anh Văn có cuộc gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở California.

Ngoài ra, theo tướng Vowell, Mỹ cũng giúp Nhật Bản xem xét các khả năng cần thiết để bảo vệ các đảo phía tây nam và cách Lầu Năm Góc có thể hỗ trợ họ. Theo ông, một trong số này là chiến lược phá vỡ năng lực của PLA trong việc ngăn chặn quân địch tiến vào chiến trường hoặc di chuyển tự do bên trong chiến trường.

PLA đã thử nghiệm năng lực này, được gọi là chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) vài tuần trước trong cuộc tập trận quanh đảo Đài Loan, với một nhóm tàu chiến do tàu sân bay Sơn Đông chỉ huy.

Theo SCMP