1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc dạy tiếng Triều Tiên cho binh lính đóng ở biên giới

(Dân trí) - Các binh lính Trung Quốc đóng quân ở khu vực dọc biên giới với Triều Tiên đang học tiếng Triều Tiên nhằm đề phòng tình huống Mỹ tiến hành một cuộc chiến tranh nhằm vào Bình Nhưỡng, truyền thông Nhật Bản đưa tin ngày 2/5.

Binh lính Trung Quốc tập luyện tại thành phố Đan Đông - khu vực biên giới giáp với Triều Tiên hồi tháng 10/2006 (Ảnh: Korea Times)
Binh lính Trung Quốc tập luyện tại thành phố Đan Đông - khu vực biên giới giáp với Triều Tiên hồi tháng 10/2006 (Ảnh: Korea Times)

Tờ Yomiuri Shimbun (Nhật Bản) ngày 2/5 đưa tin, các binh lính Trung Quốc đang đóng quân ở khu vực dọc biên giới với Triều Tiên được dạy tiếng Triều Tiên để chuẩn bị đối phó với kịch bản chiến tranh xảy ra trên bán đảo Triều Tiên.

Những người lính Trung Quốc học cách ghi nhớ những cụm từ hoặc câu bằng tiếng Triều Tiên như “Dừng lại” hay “Không được di chuyển, nếu không tôi sẽ bắn”, Yomiuri Shimbun dẫn các nguồn tin thân cận với lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết.

“PLA đang dạy tiếng Triều Tiên cho các binh lính ở gần biên giới với Triều Tiên để đề phòng trường hợp những người tị nạn Triều Tiên bắt đầu ồ ạt kéo sang Trung Quốc, khi xảy ra một cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Triều Tiên”, báo Nhật Bản cho biết thêm.

“Các lớp học tiếng Triều Tiên diễn ra ở khắp khu vực biên giới giữa Trung Quốc - Triều Tiên và những người hướng dẫn là những người Triều Tiên bản địa đang sống ở Trung Quốc”, Yomiuri Shimbun đưa tin.

Cũng theo báo Nhật Bản, lực lượng PLA đã được đặt trong tình trạng báo động ở mức cao thứ hai kể từ tháng 4. Theo quy định, mức báo động này được kích hoạt khi có một mối đe dọa quân sự trực tiếp chuẩn bị xảy ra trên thực tế.

Trước đó, hãng tin Oriental Daily (Hong Kong) ngày 27/4 đưa tin chính phủ Trung Quốc đang có nhu cầu tuyển dụng với số lượng không giới hạn các phiên dịch viên người Trung Quốc gốc Triều Tiên để làm việc tại 10 cơ quan phụ trách an ninh biên giới, an ninh công cộng, thương mại, hải quan và kiểm dịch tại thành phố Đan Đông giáp biên giới với Triều Tiên.

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho biết chính quyền Đan Đông đã chỉ thị cho giới chức thành phố này làm việc luân phiên cả ca đêm kể từ ngày 25/4. Trong khi đó, một số nguồn tin tiết lộ Trung Quốc đã điều thêm 150.000 quân tới khu vực biên giới với Triều Tiên. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã phủ nhận thông tin trên.

Thành Đạt

Tổng hợp