1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cố ý lộ máy bay nhanh nhất thế giới trước khi ông Tập tới Mỹ

(Dân trí) - Việc Trung Quốc hé lộ chiến đấu cơ siêu thanh nhanh nhất thế giới cuối tuần qua được tin là để phô trương công nghệ quốc phòng, trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên đường thăm Mỹ sắp tới.

Mẫu máy bay do thám chiến lược SR-71 Blackbird của Không quân Mỹ (Ảnh: WCT)
Mẫu máy bay do thám chiến lược SR-71 Blackbird của Không quân Mỹ (Ảnh: WCT)

Theo trang tin chính trị Duowei News tại Mỹ, thông tin về thử nghiệm chiến đấu cơ siêu thanh vừa qua là “món quà lớn” của ông Tập gửi tới Tổng thống Mỹ Barack Obama, trước chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Washington của nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Hãng tin này cho rằng thông tin về cuộc thử nghiệm mẫu máy bay không người lái này đã cố tình được rò rỉ. Động thái này không phải chưa có tiền lệ, bởi năm 2011, khi Bộ trưởng quốc phòng Mỹ khi đó, ông Robert Gates, thăm Bắc Kinh, quân đội Trung Quốc cũng công bố thông tin về chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của chiến đấu cơ tàng hình J-20.

Do các vũ khí khác đã được đưa ra phô diễn trong cuộc duyệt binh hồi đầu tháng, mừng 70 năm kết thúc Thế chiến II, những rò rỉ mới này được tin là cách để Trung Quốc phô trương công nghệ quốc phòng của tương lai, Duowei nhận định.

Trước đó hôm 18/9, một đoạn thông báo đã xuất hiện trên trang web của Tổ hợp công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC), về việc một mẫu máy bay mới chưa xác định đã bay thử thành công. Thông báo còn cho biết đây là bước đột phá về công nghệ máy bay siêu thanh.

Dù bị xóa đi không lâu sau khi đăng tải, thông tin này vẫn làm dấy lên những đồn đoán rằng Trung Quốc đang phát triển một phiên bản tương tự mẫu máy bay do thám chiến lược SR-71 Blackbird của Không quân Mỹ, vốn có vận tốc gấp 3 lần tốc độ âm thanh.

Một chuyên gia quân sự Trung Quốc có bút danh KKTT tin rằng, AVIC đang phát triển một mẫu máy bay siêu thanh không người lái, hoạt động ở tầm cao. UAV này sẽ cần phải được một máy bay mẹ mang lên độ cao nhất định, trước khi được phóng đi và tự vươn lên độ cao hành trình trước khi đạt vận tốc siêu âm. Chuyên gia này cũng tin rằng UAV có khả năng tự quay trở về căn cứ.

Do SR-71 có lẽ đã đến tuổi “về hưu”, mẫu máy bay do thám D-21 có tốc độ Mach3+ có lẽ sẽ là so sánh phù hợp hơn. Cũng được phóng đi từ một máy bay, D-21 có thể đạt tốc độ Mach 3.3 – 3.5, trần bay 29.000m và tầm bay 5.550km. UAV này có chiều dài 12,8m, sải cánh 5,8m, với trọng lượng phóng 5 tấn.

Trung Quốc hiện đang phát triển một hệ thống đẩy có khả năng đạt tới vận tốc Mach 4.5-5. Tuy vậy động cơ này vẫn chưa hoàn thiện, và có khả năng mẫu UAV vừa thử nghiệm sử dụng động cơ cũ hơn, KKTT viết.

Hiện tại, có lẽ các UAV của Trung Quốc chỉ đạt tới độ cao hành trình 30.000m và vận tốc tối đa Mach 3, đủ để thực hiện nhiệm vụ do thám chiến lược khu vực.

Thông tin về mẫu UAV bí mật xuất hiện giữa lúc có thông tin cho thấy Viện thiết kế máy bay Thành Đô của Trung Quốc đang phát triển 2 mẫu UAV tốc độ cao, hoạt động ở tầm cao. Hình ảnh vệ tinh cho thấy, một trong những mẫu này dài khoảng 10m, với sải cánh chừng 6m.

Dù kích thước của mẫu UAV này khá tương đương với D-21, ngoại hình được tin là giống với mẫu máy bay siêu thanh hoạt động bằng động cơ tên lửa X-15, đã bị Mỹ cho “về hưu”.

Thanh Tùng

Theo WCT

 

Trung Quốc cố ý lộ máy bay nhanh nhất thế giới trước khi ông Tập tới Mỹ - 2