1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc chỉ trích liên minh AUKUS kích động đối đầu

Thành Đạt

(Dân trí) - Trung Quốc cảnh báo hợp tác quân sự của Australia, Anh và Mỹ trong khuôn khổ liên minh AUKUS đang gây ra một cuộc đối đầu quân sự ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trung Quốc chỉ trích liên minh AUKUS kích động đối đầu - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa) trong lễ công bố thỏa thuận AUKUS năm 2021 (Ảnh: AFP).

"Việc thiết lập quan hệ đối tác an ninh 3 bên AUKUS nhằm mục đích kích động một cuộc đối đầu quân sự thông qua hợp tác quân sự", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói trong cuộc họp báo hôm 1/2, khi trả lời câu hỏi về khả năng Ấn Độ và Nhật Bản tham gia liên minh AUKUS.

Bà Mao Ning cho rằng các hoạt động của AUKUS làm tăng nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân và thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

"Chúng tôi quan ngại sâu sắc và phản đối mạnh mẽ điều này", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Tháng 9/2021, Mỹ, Anh và Australia công bố thỏa thuận hợp tác an ninh xuyên lục địa giữa ba nước lấy tên là AUKUS. Theo thỏa thuận, Australia có kế hoạch chế tạo ít nhất 8 tàu ngầm hạt nhân bằng công nghệ của Mỹ, trong đó những chiếc đầu tiên dự kiến được đưa vào hoạt động từ năm 2036, đồng thời trang bị cho lực lượng vũ trang Australia tên lửa hành trình của Mỹ.

Bắc Kinh tin rằng các hoạt động của AUKUS nhằm răn đe Trung Quốc trong khu vực. Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ kêu gọi các nước không thiết lập các khối gây tổn hại đến lợi ích của các bên thứ ba.

Giới quan sát nhận định AUKUS được cho là nhằm đối phó các động thái mở rộng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Tổng thống Mỹ Joe Biden từ khi nhậm chức đã coi việc đối phó Trung Quốc là một trong những trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Washington.

Theo Sputnik