1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO dự đoán kho đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Trung Quốc được dự đoán sẽ sở hữu khoảng 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035.

NATO dự đoán kho đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc - 1

Tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân DF-41 của Trung Quốc (Ảnh: Getty).

"Về lâu dài, chúng ta cần xem xét lại và điều chỉnh cách tiếp cận của mình để phù hợp với một thế giới cạnh tranh và nguy hiểm hơn. Điều này đồng nghĩa với việc phải hợp tác với Trung Quốc, quốc gia ước tính có 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035", hãng tin Tass (Nga) dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại hội nghị về kiểm soát vũ khí ở Washington, Mỹ hôm 18/4.

"Là một cường quốc toàn cầu, Trung Quốc có trách nhiệm toàn cầu. Bắc Kinh cũng sẽ được hưởng lợi từ sự minh bạch, khả năng có thể dự đoán và bảo đảm an ninh ngày càng tăng của các thỏa thuận kiểm soát vũ khí. NATO là nền tảng duy nhất mà chúng ta có thể hợp tác với Trung Quốc cũng như cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn vì lợi ích chung", ông Stoltenberg nói thêm.

Vào tháng 11/2022, Báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính Trung Quốc hiện sở hữu khoảng 400 đầu đạn hạt nhân, tăng so với mức ước tính 350 đầu đạn trước đó. Với tốc độ phát triển như hiện tại, kho dự trữ này của Trung Quốc được dự đoán sẽ lên đến 1.000 đầu đạn vào cuối thập niên này và lên 1.500 đầu đạn vào năm 2035. Trong khi đó, Mỹ có 3.750 đầu đạn đang hoạt động và tổng kho dự trữ hơn 5.000.

Theo Lầu Năm Góc, trong thập niên tới, Trung Quốc đặt mục tiêu hiện đại hóa, đa dạng hóa và mở rộng lực lượng hạt nhân của nước này. Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, kho hạt nhân của Trung Quốc có quy mô lớn và phức tạp hơn nhiều so với sáng kiến hiện đại hóa mà Trung Quốc thực hiện cách đây một thập niên.

Lầu Năm Góc nhận định, tốc độ phát triển của Trung Quốc có thể sẽ "vượt xa tiềm lực hạt nhân của bất kỳ quốc gia nào". Các tướng lĩnh của Mỹ nhiều lần cảnh báo, Trung Quốc là mối đe dọa hàng đầu đối với an ninh quốc gia của nước này và là "đối thủ cạnh tranh duy nhất với ý định định hình lại trật tự quốc tế và ngày càng có quyền lực để làm như vậy". Tuy nhiên, Mỹ loại trừ khả năng tấn công phủ đầu hoặc khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại một mối đe dọa phi hạt nhân.

Bắc Kinh đã bác bỏ những cảnh báo trên, cho rằng Washington mang "tư duy Chiến tranh lạnh". Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng phủ nhận báo cáo của Lầu Năm Góc về tốc độ của chương trình vũ khí hạt nhân Bắc Kinh. Trung Quốc mô tả các nhận định của phía Mỹ là phóng đại và phỏng đoán không công bằng.

Trung Quốc cho rằng, Mỹ nên suy xét về chính sách hạt nhân của chính nước này, đặc biệt khi Washington sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn hàng đầu thế giới. Bắc Kinh cáo buộc Mỹ đang phát triển mạnh mẽ và tìm cách triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật dùng cho khu vực tiền tuyến, đồng thời tiến hành quá trình phổ biến vũ khí hạt nhân thông qua thỏa thuận an ninh AUKUS với Anh và Australia.

Theo Tass