1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cảnh báo về các nỗ lực "tập hợp lực lượng"

Thành Đạt

(Dân trí) - Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ cho rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm kiềm chế Bắc Kinh "chắc chắn sẽ thất bại", sau khi nhóm "Bộ Tứ" họp thượng đỉnh ở Mỹ.

Trung Quốc cảnh báo về các nỗ lực tập hợp lực lượng - 1

Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ Sun Weidong (Ảnh: Twitter).

Phát biểu trước hơn 100 đại diện từ các cộng đồng doanh nghiệp, văn hóa và học thuật ở Ấn Độ trong một cuộc họp trực tuyến hôm 29/9, Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ Sun Weidong cho rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm "tập hợp lực lượng để kiềm chế và chèn ép Trung Quốc chắc chắn sẽ thất bại".

"Điều đáng chú ý là một số quốc gia đang đi ngược lại xu hướng này", ông Sun nói.

Tuyên bố của nhà ngoại giao Trung Quốc được đưa ra chỉ vài ngày sau khi lãnh đạo của 4 nước trong nhóm "Bộ Tứ" gồm Mỹ, Ấn Độ, Australia và Nhật Bản có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên ở Washington. Tuy nhiên, Đại sứ Sun không đề cập tới "Bộ Tứ" cũng như các thành viên của nhóm này.

Ông Sun cảnh báo một số quốc gia mang "tâm lý Chiến tranh Lạnh", tích cực tìm kiếm "liên minh quân sự", thiết lập các nhóm nhỏ để nhắm mục tiêu vào nước thứ 3, dẫn đến các cuộc "chạy đua vũ trang, gây ra căng thẳng, chia rẽ, đối đầu, biến khu vực châu Á Thái Bình Dương thành nơi cạnh tranh của các cường quốc, gây mất ổn định thế giới".

"Những hoạt động này sẽ không nhận được sự ủng hộ và không mang lại kết quả", Đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh.

Theo ông Sun, Ấn Độ, một nước thành viên của Bộ Tứ, nên "duy trì sự tự chủ chiến lược, không tham gia các liên minh khép kín và độc quyền" nhằm chống lại nước khác.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington vào tuần trước, 4 nhà lãnh đạo Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ đã nhắc lại cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở, "không bị cưỡng ép". Đây được xem là lời chỉ trích ngầm đối với Trung Quốc.

"Chúng tôi ủng hộ pháp quyền, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp, các giá trị dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia", các nhà lãnh đạo "Bộ Tứ" cho biết trong một tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh.

Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc trở nên căng thẳng kể từ tháng 6 năm ngoái, khi binh sĩ hai nước giao tranh tại biên giới tranh chấp ở phía tây dãy Himalaya. Ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng trong các cuộc đụng độ. Đây cũng là xung đột có thương vong lớn nhất trong nhiều thập niên qua ở biên giới 2 nước.

Ấn Độ và Trung Quốc đạt được rất ít tiến triển kể từ khi quân đội hai nước bắt đầu đàm phán, với đợt đàm phán gần nhất vào tháng 8, và tình trạng bế tắc vẫn kéo dài.

Có nhiều thông tin nói rằng hai nước vẫn đang tăng cường xây dựng quân sự dọc theo các biên giới tranh chấp, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy  ra đụng độ lần nữa trước mùa đông năm nay.

Theo Đại sứ Sun, mặc dù việc tồn tại những khác biệt giữa hai nước là điều bình thường, nhưng họ nên xử lý các tranh chấp và cùng nhau hướng tới sự ổn định.

Ấn Độ đã cấm hơn 200 ứng dụng di động của Trung Quốc vì lý do an ninh và tìm cách hạn chế đầu tư của Trung Quốc vào các công ty và lĩnh vực nhạy cảm. Tuy nhiên ông Sun cho rằng, Trung Quốc và Ấn Độ có thể hưởng lợi từ việc hợp tác tích cực hơn.