1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cảnh báo rét đậm phá hủy mùa màng

Minh Phương

(Dân trí) - Chính phủ Trung Quốc đã cử các cố vấn nông nghiệp đến các địa phương để hỗ trợ người dân hạn chế tác động tiêu cực của thời tiết băng giá đến mùa màng.

Trung Quốc cảnh báo rét đậm phá hủy mùa màng - 1

Rét đậm xảy ra ở nhiều vùng của Trung Quốc (Ảnh minh họa: AFP).

Học viện Khoa học Công nghiệp Trung Quốc cuối tuần qua cho biết, 40 nhóm chuyên gia đã tỏa đi toàn quốc để đánh giá thiệt hại và cố vấn về kỹ thuật.

"Toàn quốc tiếp tục chứng kiến thời tiết cực đoan, những đợt rét đậm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất hoa màu", Học viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc cho biết.

Theo dự báo, nhiệt độ ở hầu hết các vùng của Trung Quốc tiếp tục giảm sâu hơn nữa trong tuần này. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm 25/2 đã đưa ra cảnh báo cao nhất về giá rét ngày thứ 3 liên tiếp.

Theo trung tâm, nhiệt độ trung bình hoặc tối thiểu hàng ngày ở các khu vực miền trung nam và tây bắc Trung Quốc dự kiến sẽ thấp hơn 5 đến 7 độ C so với thông thường theo mùa trong những ngày tới. Các tỉnh trung nam và tây bắc Trung Quốc đóng góp gần 40% sản lượng hoa màu năm 2022.

Ở một số vùng phía bắc của Trung Quốc, sản lượng dưa chuột và ớt chuông dự kiến sẽ giảm từ 10% đến 20%.

Nhóm chuyên gia cũng đã đến khảo sát ở khu vực Bắc Kinh và ít nhất 10 tỉnh khác, trong đó có Sơn Đông, nơi sản xuất rau lớn nhất Trung Quốc, và Hà Nam, nơi có nhiều đất trồng rau nhất.

An ninh lương thực đã trở thành ưu tiên lớn hơn đối với Bắc Kinh trong 5 năm qua trong bối cảnh cuộc chiến thương mại với Mỹ, cú sốc của đại dịch Covid-19 đối với chuỗi cung ứng và môi trường quốc tế ngày càng thách thức.

Theo SCMP