1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cảnh báo Mỹ về lằn ranh đỏ

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng lằn ranh đỏ của Bắc Kinh trong vấn đề Đài Loan.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ về lằn ranh đỏ - 1

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc gặp với Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns hôm 9/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương nhấn mạnh rằng, Washington phải điều chỉnh cách xử lý vấn đề Đài Loan và tôn trọng nguyên tắc Một Trung Quốc.

"Mỹ phải tôn trọng giới hạn và lằn ranh đỏ của Trung Quốc, ngừng làm tổn hại đến chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc", ông Tần nói.

"Chúng ta nên thúc đẩy các cuộc đàm phán và đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi", ông Tần nói thêm, đồng thời bày tỏ hy vọng Đại sứ Burns sẽ có những nỗ lực mang tính xây dựng bằng cách trở thành cầu nối giữa Trung Quốc và Mỹ.

Ông Tần cho biết Trung Quốc hy vọng phía Mỹ sẽ đi cùng một hướng để đưa quan hệ Trung - Mỹ thoát khỏi tình trạng bế tắc và trở lại đúng quỹ đạo.

"Trung Quốc sẽ tuân thủ các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất trong việc xử lý quan hệ Trung - Mỹ", Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố.

Mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã leo thang căng thẳng vào năm ngoái khi cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm chính thức Đài Loan.

Hồi tháng 4, sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp gỡ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy và nhóm nghị sĩ Mỹ tại California, Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Washington phải ngừng toàn bộ liên hệ với Đài Loan ngay lập tức.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố vấn đề Đài Loan là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là lằn ranh đỏ đầu tiên trong quan hệ Trung - Mỹ và Washington không được phép vượt qua.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng thống nhất bằng mọi giá, kể cả biện pháp quân sự.

Tuy không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng Mỹ vẫn duy trì một số hoạt động trao đổi, trong đó có bán vũ khí cho hòn đảo.

Reuters hôm 5/5 đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên kế hoạch về gói viện trợ quân sự trị giá 500 triệu USD cho Đài Loan.

Trong bản kế hoạch ngân sách năm 2023, Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn việc viện trợ quân sự lên tới 1 tỷ USD cho đồng minh ở Đông Bắc Á. Khoản hỗ trợ này sẽ được thanh toán thông qua Quyền chi ngân sách của Tổng thống, phương thức tương tự với cách Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ những động thái hợp tác quân sự giữa Mỹ và Đài Loan, đồng thời cảnh báo những hành động này có nguy cơ biến eo biển Đài Loan thành "một thùng thuốc súng", gây ra bất ổn trong khu vực.

Theo Sputnik