1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cảnh báo Hàn Quốc về quan hệ với Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức cấp cao của Bắc Kinh cho rằng Hàn Quốc có thể đang "đánh cược vào nhầm bên" trong căng thẳng Mỹ - Trung.

Trung Quốc cảnh báo Hàn Quốc về quan hệ với Mỹ - 1

Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Xing Haiming (Ảnh: DPA).

Trong cuộc gặp với lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc Lee Jae-myung, Đại sứ Trung Quốc tại Seoul Xing Haiming ngày 8/6 đã cảnh báo Hàn Quốc về quan hệ với Mỹ.

Theo ông Xing, Hàn Quốc dường như đang "đánh cược vào nhầm bên" trong căng thẳng Mỹ - Trung, đồng thời nhà ngoại giao kêu gọi Seoul ngừng xa cách Trung Quốc để phục hồi quan hệ kinh tế và ngoại giao song phương.

Đại sứ Trung Quốc bày tỏ sự không đồng ý với chính sách của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, cho rằng Seoul đã theo đuổi chính sách ngoại giao lệch hướng đối với đồng minh Mỹ mà phải đánh đổi bằng quan hệ với Trung Quốc - đối tác thương mại hàng đầu của Hàn Quốc.

Ông Xing cáo buộc Hàn Quốc tạo ra những khó khăn cho quan hệ song phương khi không tôn trọng lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh, trong đó có vấn đề Đài Loan, trong khi chịu ảnh hưởng của Mỹ.

"Quan hệ Trung Quốc - Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn. Thành thật mà nói, lỗi không nằm ở Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng phía Hàn Quốc sẽ giữ lời hứa và tôn trọng rõ ràng các mối quan tâm cốt lõi của Trung Quốc, chẳng hạn như vấn đề Đài Loan", ông cho biết.

Ông Xing cảnh báo Hàn Quốc không nên đưa ra "phán đoán sai lầm" về Trung Quốc do can thiệp của các yếu tố bên ngoài, như áp lực của Mỹ.

"Trong tình huống mà Mỹ đang gây sức ép với Trung Quốc bằng tất cả sức mạnh của mình, một số bên đang đánh cược rằng Mỹ sẽ thắng và Trung Quốc sẽ thua. Đây rõ ràng là một nhận định sai lầm và không nắm bắt đúng tiến trình của lịch sử. Tôi có thể đảm bảo với quý vị, những ai đặt cược vào thất bại của Trung Quốc chắc chắn sẽ hối hận", ông Xing cảnh báo.

Phía Hàn Quốc chưa phản hồi tuyên bố từ nhà ngoại giao Trung Quốc.

Theo giới quan sát, Tổng thống Yoon trong thời gian qua đã có những bước đi thận trọng trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung đang gia tăng. Tuy nhiên, vào tháng 4, Seoul và Bắc Kinh đã căng thẳng liên quan tới những bình luận của ông Yoon về Đài Loan, hòn đảo Trung Quốc coi là cần được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực.

Trả lời phỏng vấn với Reuters khi đó, ông Yoon nói rằng căng thẳng bùng phát xung quanh Đài Loan là do những nỗ lực nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực và ông phản đối sự thay đổi đó. 

Ngoài ra, Hàn Quốc trong thời gian qua có dấu hiệu ủng hộ Mỹ trong nỗ lực tái nỗ lực chuỗi cung ứng toàn cầu để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, điều mà Bắc Kinh bày tỏ sự phản đối.

Theo Reuters