1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc triệu tập đại sứ Trung Quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Hàn Quốc đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối việc Bắc Kinh chỉ trích phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol về Đài Loan.

Hàn Quốc triệu tập đại sứ Trung Quốc - 1

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (Ảnh: Reuters).

Căng thẳng giữa Hàn Quốc và Trung Quốc leo thang trong những ngày gần đây, sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bình luận về tình hình eo biển Đài Loan trong một cuộc phỏng vấn với Reuters trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào tuần tới.

"Xét cho cùng, những căng thẳng này xảy ra do những nỗ lực nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, và chúng tôi cùng với cộng đồng quốc tế hoàn toàn phản đối sự thay đổi như vậy. Vấn đề Đài Loan không chỉ đơn giản là vấn đề giữa Trung Quốc và Đài Loan, mà tương tự vấn đề của Triều Tiên, đó là vấn đề toàn cầu", ông Yoon nói.

Khi được hỏi về phát ngôn của Tổng thống Yoon, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích nhà lãnh đạo Hàn Quốc và kêu gọi Seoul "xử lý các vấn đề liên quan đến Đài Loan một cách thận trọng".

"Bản chất của vấn đề bán đảo Triều Tiên và vấn đề Đài Loan là hoàn toàn khác biệt, không thể so sánh được, và đây là một sự thật rõ ràng", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 20/4.

Ông Uông kêu gọi Hàn Quốc "tuân thủ nguyên tắc Một Trung Quốc và xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng".

"Tìm giải pháp (cho vấn đề Đài Loan) là công việc của Trung Quốc. Trung Quốc không cần được bảo phải làm gì hay không nên làm gì", ông Uông nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Đài Loan là "một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc", vấn đề Đài Loan "hoàn toàn là vấn đề nội bộ" và là "trọng tâm trong lợi ích cốt lõi của Trung Quốc".

Vài giờ sau, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc có động thái đáp trả, chỉ trích những bình luận của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là khó chấp nhận.

Một thứ trưởng ngoại giao của Hàn Quốc đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Xing Haiming và phản đối mạnh mẽ điều mà Hàn Quốc gọi là "sự khiếm nhã trong ngoại giao", Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc vừa kết thúc cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan và duy trì hiện diện quân sự gần hòn đảo, sau cuộc gặp của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở California vào đầu tháng này. 

Năm ngoái, ông Yoon đã chỉ trích các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan sau cuộc tập trận quy mô lớn của Bắc Kinh quanh hòn đảo hồi tháng 8 để đáp trả chuyến thăm của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Trung Quốc cho đến nay vẫn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sáp nhập bằng mọi cách, kể cả vũ lực. 

Theo Reuters